icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Các trường hợp liên quan đến BN 166 đang cách ly tại Quảng Bình âm tính với SARS-CoV-2

  • 21:37 | Thứ Tư, 01/04/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - 9 trường hợp đang cách ly y tế tại tỉnh Quảng Bình (từ Thái Lan về nước nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo), trong đó 7 trường hợp có liên quan đến bệnh nhân 166 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đó là thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình cho biết chiều nay, 1-4.
Tổ phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm 7 trường hợp F1 với BN 166 vào chiều 30-3.
Tổ phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm 7 trường hợp F1 với BN 166 vào chiều 30-3.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cho cách ly riêng 9 trường hợp, trong đó có 7 trường hợp (F1) tiếp xúc với bệnh nhân (BN) 166 ở Thái Lan.
 
Theo đó, 2 trường hợp (nam) ở khu cách ly tập trung của huyện Tuyên Hóa (có dấu hiệu sốt) và 7 trường hợp (nữ) ở khu cách ly tập trung của huyện Lệ Thủy (F1-tiếp xúc gần với BN 166). 
 
Cụ thể, 2 trường hợp nam, có dấu hiệu sốt là: Nguyễn Chiến Tr. (SN 1983), quê Lương Nha, Thanh Sơn, Phú Thọ; Phạm Đình Th.(SN 2000), quê Trường Trung, Nông Cống, Thanh Hóa. Cả 2 trường hợp này đều làm ăn tại Thái Lan, nhập cảnh ngày 25-3 và được cách ly tập trung tại khu cách ly huyện Tuyên Hóa; sau đó được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Tuyên Hóa cách ly theo dõi và lấy mẫu bệnh phẩm ngày 30-3. 
 
Còn 7 trường hợp nữ (F1) tiếp xúc gần với BN 166 là: Nguyễn Thị Gi. (SN 1992), Xa Thị X.(SN 1992), Chu Thị Th.(SN 1990), đều quê Lục Nam, Bắc Giang;  Đinh Thị B.(SN 1963), quê Đà Bắc, Hòa Bình; Nguyễn Thị H.(SN 1980), quê Thanh Thủy, Phú Thọ; Xa Thị Th.(SN 1990), quê Hoài Đức, Hà Nội; Chu Thị Th.(SN 1992), quê Thạch Thất, Hà Nội. 7 trường hợp này đều làm nghề buôn bán tại Thái Lan, bán hàng cùng nhau và cùng dãy trọ với BN166, nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo ngày 25-3 và được cách ly tập trung tại huyện Lệ Thủy. Sau đó, tất cả được đưa về cách ly theo dõi tại Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, lấy mẫu bệnh phẩm vào chiều 30-3.
 
Đến 15h30 ngày 1-4-2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình nhận được kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang: tất cả 9 trường hợp trên Âm tính với SARS-CoV-2. Hiện sức khỏe 9 trường hợp này đều ổn định và chuyển về cách ly tập trung đủ 14 ngày, tính từ ngày nhập cảnh tại khu cách ly tập trung huyện Tuyên Hóa và khu cách ly tập trung huyện Lệ Thủy.
 
Trong một diễn biến khác, liên quan bệnh nhân 210 Trần Thị Th. (SN 1994), quê Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh, nhập cảnh ngày 18-3. Trước đó, ngày 17-3, bệnh nhân 210 di chuyển từ Băng Cốc, Thái Lan về Việt Nam; 12h ngày 18-3 đến Cửa khẩu quốc tế Cha Lo chờ làm thủ tục; đến 18h30 làm thủ tục xong và lưu lại nhà chờ. 10h ngày 19-3 lên xe về cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh. Ngày 20-3, bệnh nhân 210 được di chuyển về cách ly tại khách sạn Trường Sinh ở Can Lộc, Hà Tĩnh và số người về cùng đợt với bệnh nhân này cũng đã di chuyển ra các khu cách ly tập trung của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Hiện tại ở Quảng Bình còn 6 người tiếp xúc với bệnh nhân 210 (F1) đang được cách ly riêng tại Trường Quân sự tỉnh và lấy mẫu chuyển Bệnh viện Trung ương Huế xét nghiệm; đồng thời kéo dài thời gian cách ly của những người tiếp xúc với 6 trường hợp này để bảo đảm an toàn kiểm soát dịch bệnh Covid-19.
 
Như vậy, đến tối ngày 1-4, Quảng Bình chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19. Tổng số mẫu đã gửi xét nghiệm là 94 và kết quả đã có 86/94 mẫu âm tính, còn lại 8 mẫu đang chờ kết quả.
Nội Hà