icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Nỗ lực tiếp nhận và cách ly gần 1.700 công dân nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo

  • 08:07 | Chủ Nhật, 29/03/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều tối 28-3, thông tin từ Tổ tiếp nhận công dân nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo cho biết, trong 3 ngày 26, 27 và 28-3-2020, tổ đã tiếp nhận thêm gần 1.700 công dân Việt Nam trở về từ các nước Lào, Thái Lan và Cam-pu-chia qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.
Công dân trở về từ các nước Lào, Thái Lan, Cămpuchia được đón về các khu cách ly tập trung ngay trong đêm.
Công dân trở về từ các nước Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia được đón về các khu cách ly tập trung ngay trong đêm.
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang lây lan nhanh trên toàn cầu và diễn biến phức tạp, nên từ ngày 18-3-2020 đến nay, lượng công dân Việt Nam trở về từ các nước trong trong khu vực Đông Nam Á nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo mỗi ngày có hàng trăm người. Đỉnh điểm ngày 26-3, số lượng lên đến gần 1.000 người.   
Các đơn vị chức năng cùng với việc nỗ lực nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhập cảnh, còn chăm lo chu đáo thức ăn, nước uống cho mọi công dân.
Các đơn vị chức năng cùng với việc nỗ lực nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhập cảnh, còn chăm lo chu đáo thức ăn, nước uống cho mọi công dân.
Nhưng với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, không để tình trạng dồn ứ công dân tại cửa khẩu, các đơn vị chức năng đã nhanh chóng thực hiện đầy đủ các thủ tục, kiểm tra sức khỏe, khử trùng và bố trí xe đưa đón công dân về các khu cách ly tập trung trong và ngoài tỉnh.
 
Riêng trong ngày 28-3-2020, tính đến 18h, Tổ tiếp nhận tại cửa khẩu đã hoàn thành thủ tục nhập cảnh cho 257 công dân lên xe rời Cửa khẩu quốc tế Cha Lo về các khu cách ly tập trung để thực hiện giám sát y tế trong vòng 14 ngày theo quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.  
Công dân Việt Nam làm thủ tục nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo trong các ngày 27, 28-3 được tặng bánh mì và 1 số nhu yếu phẩm cần thiết.
Công dân Việt Nam làm thủ tục nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo trong các ngày 27, 28-3 được tặng bánh mì và 1 số nhu yếu phẩm cần thiết.
Như vậy, trong vòng 10 ngày (từ 18 đến 28-3-2020) Quảng Bình đã tiếp nhận và đưa về các khu cách ly tập trung trong và ngoài tỉnh gần 6.000 công dân Việt Nam trở về từ các nước Lào, Thái Lan, Cămpuchia qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, trong đó, chủ yếu là công dân quê Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Bình. 
2 máy khử khuẩn được khẩn trương lắp đặt tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo để phục vụ công dân nhập cảnh.
2 máy khử khuẩn được khẩn trương lắp đặt tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo để phục vụ công dân nhập cảnh.
Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày vừa qua tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, cùng với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, thì nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm đã quyên góp hỗ trợ nước uống, mì tôm, lương khô, sữa, bánh mì, khẩu trang y tế… cho công dân trong khi chờ đợi làm thủ tục nhập cảnh, đã làm ấm lòng bao người khi trở về quê hương.
 
Đặc biệt, được sự tài trợ của 1 số doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh, trong ngày 28-3-2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương lắp đặt 3 máy khử khuẩn (2 máy khử khuẩn tự động và 1 máy rửa tay cảm biến tự động dùng dung dịch sát khuẩn nano bạc) tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, phục vụ công dân xuất nhập cảnh, góp phần phòng chống dịch bệnh ngay từ tuyến đầu.
Nội Hà