icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

TP. Đồng Hới: Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI

  • 10:39 | Thứ Ba, 18/02/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 17-2, Thành ủy Đồng Hới đã tổ chức hội nghị cán bộ đương chức góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Đồng Hới lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới chủ trì hội nghị.
Đề án phố đi bộ chuẩn bị đầu tư, góp phần xây dựng Đồng Hới thành thành phố du lịch
Đề án phố đi bộ chuẩn bị đầu tư, góp phần xây dựng Đồng Hới thành thành phố du lịch
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Đồng Hới lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển TP. Đồng Hới trong nhiệm kỳ XXI (2020 - 2025). 
 
Dự thảo Báo cáo chính trị xác định chủ đề đại hội, mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, công tác vận động nhân dân, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, và các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Đồng Hới lần thứ XXI.
 
Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với bố cục, nội dung, tiêu đề, cách diễn đạt trình bày… trong dự thảo Báo cáo chính trị. Một số đại biểu đã tham gia góp ý một vài nội dung, như: cần đánh giá rõ hơn việc thực hiện phát triển du lịch, trong đó, quan tâm hơn công tác đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng du lịch; xem xét một số chỉ tiêu đề ra nhằm phù hợp với thực tiễn của địa phương trong quá trình phát triển; làm rõ hơn một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh… ; cần chỉnh sửa, bổ sung thêm về câu, từ, bố cục…
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Phúc, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc chuẩn bị văn kiện cho Đại hội Đảng bộ TP. Đồng Hới lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho sự phát triển của thành phố trong 5 năm tới.
 
Đồng chí cũng ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời, đề nghị tiểu ban văn kiện tiếp thu nội dung ý kiến của các đại biểu góp ý, thảo luận và tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị để kịp thời tổ chức tuyên truyền, lấy ý kiến trong toàn hệ thống chính trị và trong các tầng lớp nhân dân góp ý dự thảo báo cáo chính trị.
 
Cùng với đó, các chi bộ, đảng bộ cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện và góp ý dự thảo văn kiện các cấp, công tác nhân sự, tuyên truyền và hậu cần để đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Đồng Hới lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp…
 N.L