icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

TP. Đồng Hới: Công bố thành lập phường Đồng Hải

  • 11:23 | Thứ Bảy, 01/02/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 31-1, UBND TP. Đồng Hới đã tổ chức lễ công bố thành lập phường Đồng Hải. Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã đến dự.
Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho lãnh đạo phường Đồng Hải
Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho lãnh đạo phường Đồng Hải
Ngày 10-1-2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 862 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Bình. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-2-2020. Theo đó, TP. Đồng Hới có 2 đơn vị hành chính là phường Đồng Mỹ và phường Hải Đình hợp nhất lại thành một đơn vị hành chính mới, lấy tên là phường Đồng Hải, có diện tích 1,93km2 và dân số gần 6.000 người. Sau khi sắp xếp, TP. Đồng Hới có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 phường và 6 xã.
 
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Thành ủy Đồng Hới đã công bố Quyết định thành lập Đảng bộ phường Đồng Hải. Đồng chí Cao Thanh Hiền, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đồng Mỹ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hải.
Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ công bố thành lập phường Đồng Hải
Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ công bố thành lập phường Đồng Hải
Trước đó, Thường trực HĐND phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021, bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND phường Đồng Hải. Đồng chí Võ Quốc Thịnh, nguyên Chủ tịch UBND phường Hải Đình được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường Đồng Hải; đồng chí Nguyễn Hữu Thuyết, nguyên Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND phường Hải Đình giữ chức Chủ tịch UBND phường Đồng Hải.
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên của phường Đồng Hải phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kịp thời kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; nhanh chóng tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020. Đảng ủy phường Đồng Hải cần tập trung công tác chuẩn bị và triển khai đại hội Đảng của các chi bộ, tiến tới đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của thành phố…
N.L