icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

TP. Đồng Hới: Gặp mặt báo chí nhân dịp đầu Xuân 2020

  • 13:58 | Thứ Bảy, 11/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều 10-1-2020, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn nhân dịp xuân Canh Tý 2020. Tham dự có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; đồng chí Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch UBND TP Đồng Hới.

TP. Đồng Hới đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn nhân dịp đầu xuân mới Canh Tý 2020
TP. Đồng Hới đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn nhân dịp xuân Canh Tý 2020
Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới đã thông tin nhanh về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn năm 2019; cung cấp thêm một số hoạt động nổi bật của thành phố trong năm 2020 cho các cơ quan báo chí, trong đó, nhấn mạnh kế hoạch tổ chức “Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới năm 2020” với nhiều hoạt động lễ hội, văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao phong phú… 
 
Đồng chí Chủ tịch UBND TP ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh-truyền hình đối với sự phát triển kinh tế-xã hội thành phố thời gian qua.
 
Trong năm 2020, TP. Đồng Hới mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, kịp thời thông tin những vấn đề trọng tâm, sự kiện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cổ vũ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Đồng Hới phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu đặt ra.
 
Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn chúc mừng những thành quả trong triển kinh tế-xã hội mà thành phố đã đạt được; đồng thời, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo TP. Đồng Hới đã quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ nhà báo hoạt động đúng luật định, đạt hiệu quả cao. Các đại biểu cũng khẳng định tiếp tục đồng hành, có những đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của địa phương. 
 N.L