icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Quảng Bình - Sự kiện năm 2019

  • 08:37 | Thứ Năm, 23/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - 1. Quảng Bình đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 Ngày tái lập tỉnh (1989-2019) và 70 năm Quảng Bình quật khởi (1949-2019). Đây là dịp để cán bộ, quân và dân tỉnh nhà ôn lại truyền thống vẻ vang của quê hương “Quật khởi” và “Hai giỏi”, đánh giá lại những thành tựu đã đạt được, biến niềm tự hào thành sức mạnh, hành động cụ thể, quyết tâm xây dựng Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Quảng Bình
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Quảng Bình
2. Năm 2019, trong điều kiện tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Quảng Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,4%, vượt kế hoạch đề ra, cao hơn mức bình quân cả nước, là năm có mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
 
3. Thu ngân sách của tỉnh đạt 5.180 tỷ đồng, vượt 15,1% dự toán địa phương, tăng 27,6% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa ước đạt 4.980 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 200 tỷ đồng.
 
4. Hoạt động du lịch có bước đột phá; khách du lịch đến Quảng Bình đạt 5 triệu lượt, tăng 28% so cùng kỳ; trong đó khách quốc tế ước đạt 270.000 lượt, tăng 35%; tổng doanh thu du lịch ước đạt 5.750 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh ở trong nước và quốc tế; nhiều tour, tuyến du lịch mới được đưa vào khai thác phục vụ du khách; thương hiệu du lịch Quảng Bình ngày càng vươn xa. Đặc biệt, Khu nghỉ dưỡng Sun Spa Resort của Tập đoàn Trường Thịnh được vinh danh là Khu nghỉ dưỡng Spa sang trọng nhất thế giới và Khu biệt thự biển sang trọng nhất thế giới tại giải World Luxury Hotel Awards 2019, diễn ra tại Phần Lan. Giải thưởng được mệnh danh là “Oscar của ngành du lịch”.
Khu nghỉ dưỡng cao cấp Sun Spa Resort là địa điểm nghỉ dưỡng đẳng cấp dành cho khách du lịch khi đến với Quảng Bình.
Khu nghỉ dưỡng cao cấp Sun Spa Resort là địa điểm nghỉ dưỡng đẳng cấp dành cho khách du lịch khi đến với Quảng Bình.

5. Ngày 27-8-2019, Bộ trưởng Bộ VH-TT và DL đã ký quyết định đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với 2 di sản của Quảng Bình, đó là: Lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang huyện Lệ Thủy và Lễ hội đập trống của người Ma Coong xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch. Đây là những lễ hội văn hóa đặc sắc riêng có đang được gìn giữ và phát huy, có ý nghĩa lớn trong đời sống tinh thần của người dân địa phương, thu hút được sự quan tâm của du khách gần xa.

6. Thể thao thành tích cao Quảng Bình tiếp tục khởi sắc với 130 huy chương các loại do các VĐV tỉnh nhà đoạt được, trong đó có 116 huy chương trong nước và 14 huy chương quốc tế. Đặc biệt, tại đấu trường SEA Games 30 tại Philippines, các VĐV tỉnh Quảng Bình giành được 3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ. Phá 2 kỷ lục SEA Games (môn bơi). Trong đó, “kình ngư” Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc giành 2 HCV, 2 HCB, phá 2 kỷ lục SEA Games. Ở môn điền kinh, VĐV Hoàng Thị Ngọc cùng với các đồng đội giành 1 HCV; môn đua thuyền Canoeing, VĐV Dương Anh Đức giành HCĐ. Với thành tích xuất sắc tại SEA Games 30, Nguyễn Huy Hoàng đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
VĐV Nguyễn Huy Hoàng và VĐV Hoàng Thị Ngọc
VĐV Nguyễn Huy Hoàng và VĐV Hoàng Thị Ngọc

7. Quốc phòng-an ninh được tăng cường; đã tổ chức tốt cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, được Quân khu 4 đánh gia cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của Bộ Quốc phòng; Bộ CHQS tỉnh được Bộ Quốc phòng trình Chính phủ tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2019; Công an tỉnh được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2019.

 Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019 đạt mục đích yêu cầu, ý định đề ra
Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019 đạt mục đích yêu cầu, ý định đề ra
8. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, bức tranh nông thôn mới tiếp tục khởi sắc. Trong năm 2019, toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 72 xã (chiếm 52,9%, vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra).
 
9. Tội phạm ma túy diễn biến hết sức phức tạp. Lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an tập trung đấu tranh mạnh và hiệu quả đối với tội phạm ma túy, triệt phá nhiều vụ vận chuyển ma túy qua biên giới và nội địa. Đặc biệt, chiều 21-12-2019, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ 1 vụ vận chuyển ma túy đá với khối lượng trên 200 kg trên tuyến quốc lộ 12A, đoạn qua xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.
 Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển hơn 200kg ma túy đá
Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển hơn 200kg ma túy đá
Sự kiện do Báo Quảng Bình bình chọn