icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đánh giá cao sự đóng góp của các cơ quan báo chí

  • 15:37 | Thứ Năm, 16/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 16-1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020. 
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ghi nhận sự đóng góp, phối hợp của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ghi nhận sự đóng góp, phối hợp của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền.
Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và truyền thông, cùng các cơ quan, phóng viên báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn. 
 
Tại buổi gặp mặt, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã thông báo một số kết quả nổi bật của đơn vị trong năm 2019. Cụ thể, Bộ Chỉ huy BĐBP đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển. Lực lượng BĐBP đã tổ chức 15 đợt/191 lượt cán bộ, chiến sĩ; tuần tra đơn phương 77 đợt/422 lượt tuần tra song phương trên đường biên giới. Qua công tác tuần tra trên biển, BĐBP đã phát hiện 6 vụ/22 lượt tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển nước ta; kiểm tra, lập biên bản 2 tàu/8 ngư dân Trung Quốc, yêu cầu rời khỏi vùng biển nước ta.
 
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, buôn lậu, gian lận thương mại trên hai tuyến biên giới, nhất là tội phạm về ma túy đạt kết quả cao. Lực lượng BĐBP tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị phát hiện, bắt giữ, xử lý 762 vụ/464 đối tượng; xác lập đấu tranh thành công 11 chuyên án (9 chuyên án về ma túy, 2 chuyên án về vật liệu nổ), thu giữ 348.050 viên ma túy tổng hợp; 1,007 kg ma túy đá; 318 kg pháo; 20 súng/359 viên đạn các loại; 26,7 kg vật liệu nổ; 141m3 gỗ các loại và nhiều tang vật có giá trị khác; khởi tố 14 vụ/18 đối tượng; xử lý hành chính 156 vụ/206 đối tượng; phạt tiền hơn 1,1 tỷ đồng.
 
Lực lượng BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tham gia củng cố cơ sở chính trị, giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Công tác đối ngoại biên phòng đi vào chiều sâu. Đặc biệt là mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa BĐBP tỉnh và Quân sự, An ninh hai tỉnh Khăm Muộn, Savannakhet trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm.
 
Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đánh giá cao sự đóng góp, phối hợp của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần cùng lực lượng BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương tiếp tục đồng hành cùng BĐBP trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, giúp nhân dân vùng biên giới phát triển kinh tế-xã hội.
Dương Công Hợp