icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lãnh đạo tỉnh dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư

  • 19:18 | Thứ Bảy, 09/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày hôm nay (9-11), các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân - dân” năm 2019 ở một số khu dân cư trong tỉnh.
 
* Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân - dân” năm 2019 ở khu dân cư thôn Thuận Hòa, xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, UBND huyện Quảng Trạch.
 
đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng  nhân dân và cán bộ thôn Thuận Hòa
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng nhân dân và cán bộ thôn Thuận Hòa 
Khu dân cư thôn Thuận Hòa có 181 hộ, với 720 khẩu, trong đó 165 hộ dân theo đạo Thiên chúa. Thời gian qua, bà con lương giáo sống hoà thuận, đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng và nhà nước, tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới.  Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền và Ban công tác Mặt trận thôn, tình hình kinh tế-xã hội, ANTT trên địa bàn cơ bản ổn định; đời sống kinh tế của nhân dân được cải thiện. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. Đến nay, toàn thôn chỉ còn 15 hộ nghèo (7 hộ thoát nghèo so với đầu năm 2019). Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước tính là 30 triệu đồng/năm.
 
Phát biểu với nhân dân và cán bộ khu dân cư thôn Thuận Hòa, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vui mừng và đánh giá cao trước những kết quả đạt được của thôn trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Xuân Quang bày tỏ mong muốn: cấp ủy, mặt trận khu dân cư tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao đời sống, tăng hộ khá, giảm hộ nghèo; phát huy hiệu quả, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; phối hợp với Hội đồng Mục vụ Giáo họ trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua....
Đ.N
 
* Chiều nay (9-11), đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân-dân” năm 2019 tại thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa. Cùng dự có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh và huyện Tuyên Hóa.
Đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng quà cho tập thể thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa
Đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng quà cho tập thể thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa
Thôn Thuận Tiến hiện có 140 hộ dân với 640 nhân khẩu, trong đó đồng bào công giáo chiếm tỷ lệ 65%. Những năm qua, thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", bà con trong thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do MTTQVN các cấp phát động và đạt được nhiều kết quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội.  
 
Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 30 triệu đồng/người/năm; 100% người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên; 100% con em trong độ tuổi đi học được đến trường; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,2 %. Toàn thôn có 116 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 82 %...
 
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đinh Công Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân thôn Thuận Tiến đã đạt được trong thời gian qua.
 
Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt những chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; cán bộ và nhân dân thôn Thuận Tiến phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, quyết tâm giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
X.Phú