icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chung vui ngày hội Đại đoàn kết với khu dân cư thôn Tô Xá

  • 08:54 | Chủ Nhật, 17/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 16-11, đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã đến dự và chung vui "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" gắn với "Ngày hội văn hóa quân-dân" năm 2019 ở khu dân cư thôn Tô Xá, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Uỷ ban MTTQVN tỉnh và huyện Quảng Trạch.
Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng hoa, quà chúc mừng nhân dân và cán bộ khu dân cư thôn Tô Xá.
Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng hoa, quà chúc mừng nhân dân và cán bộ khu dân cư thôn Tô Xá.
Khu dân cư thôn Tô Xá nằm phía Tây xã Quảng Phương, là vùng đất bán sơn địa, nhân dân sống độc canh về nông nghiệp. Toàn thôn có 456 hộ với 1.872 nhân khẩu, trong đó có 169 hộ giáo dân với 672 nhân khẩu. 
 
Những năm qua, nhờ làm tốt công tác phát triển kinh tế nên đời sống của bà con trong thôn từng bước được ổn định, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 24 triệu đồng/khẩu/năm; hộ làm ăn khá ngày càng tăng, hộ nghèo hiện chỉ còn 2%. Năm 2019, thôn Tô Xá được UBND huyện Quảng Trạch công nhận đơn vị văn hóa lần thứ 3; đình làng Tô Xá được UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh tháng 9-2019; toàn thôn có trên 88% hộ đạt gia đình văn hoá năm 2019 (trong đó có 60% hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền). Đặc biệt, trong khu dân cư có 1 trung đội pháo phòng không 12ly7 thường xuyên tham gia, sẵn sàng khi có tình huống xảy ra… góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.  
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân tặng quà cho các gia đình tiêu biểu năm 2019.
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân tặng quà cho các gia đình tiêu biểu năm 2019.
Phát biểu với nhân dân và cán bộ khu dân cư thôn Tô Xá, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh vui mừng trước những kết quả đạt được của thôn trên tất cả các lĩnh vực. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Thị Hân đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân và cán bộ khu dân cư thôn Tô Xá. 
Đại diện huyện Quảng Trạch trao quà cho các hộ nghèo.
Đại diện huyện Quảng Trạch trao quà cho các hộ nghèo.
Đồng chí nhấn mạnh, bà con nhân dân thôn Tô Xá đã đồng sức đồng lòng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội chủ trì phát động. Nhân dân đã tự nguyện hiến đất, hiến ngày công, đóng góp tiền của cùng với các cấp, các ngành đầu tư bê tông hóa đường làng, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội đạt trên 15 tỷ đồng để tham gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, đây là địa bàn có lương, giáo chung sống với sự đoàn kết đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng xứ họ bình yên, sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước, góp phần quan trọng đưa quê hương Tô Xá ngày càng phát triển, văn minh.  
Nhân dân Tô Xá phấn khởi tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nhân dân Tô Xá phấn khởi tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cũng mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của cấp uỷ Đảng tại địa phương đến từng hộ dân, từng người dân, để nhân dân nắm, hiểu và đồng thuận trong tổ chức thực hiện.
 
Đồng thời, cần phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tổ chức cơ sở Đảng cũng như mặt trận cần thường xuyên gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân nói, góp ý để kịp thời phản ánh, kiến nghị những vấn đề chính đáng mà nhân dân cần, thông qua đó thu hút, tập hợp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo” ở cơ sở.
 
Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm, giúp đỡ những đối tượng khó khăn, công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình, đối tượng chính sách, tiếp tục giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hóa, lương-giáo, quân-dân đoàn kết một lòng xây dựng quê hương giàu đẹp. 
Tiết mục văn nghệ do chị em phụ nữ thôn Tô Xá biểu diễn.
Tiết mục văn nghệ do chị em phụ nữ thôn Tô Xá biểu diễn.
Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tặng hoa, quà chung vui cùng nhân dân và cán bộ khu dân cư thôn Tô Xá; đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện Quảng Trạch, xã Quảng Phương cũng đã tặng quà khu dân cư, các gia đình tiêu biểu và các hộ nghèo của thôn năm 2019.
Nội Hà