icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Quảng Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2022

  • 09:49 | Chủ Nhật, 20/10/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 19-10, Hội công chứng viên tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2022. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tuấn Đạo Thanh, Chủ tịch Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định của UBND tỉnh cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định của UBND tỉnh cho phép thành lập Hội công chứng viên tỉnh Quảng Bình.
Hội công chứng viên tỉnh Quảng Bình là tổ chức xã hội nghề nghiệp, được thành lập theo Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 20-9-2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Hiện, toàn tỉnh có 15 công chứng viên đang hành nghề tại 1 Phòng công chứng và 6 Văn phòng công chứng.
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành và Hội đồng khen thưởng, kỷ luật Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình lần thứ 1, nhiệm kỳ 2019-2022.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành và Hội đồng khen thưởng, kỷ luật Hội công chứng viên tỉnh Quảng Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2022.
Nhiệm kỳ 2019-2022, Hội công chứng viên tỉnh đề ra mục tiêu, đó là: thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa công chứng viên với các cơ quan Nhà nước; tổ chức tập hợp, đoàn kết đội ngũ công chứng viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chứng viên.
 
Hội luôn chú trọng giám sát việc tuân theo pháp luật, thực hiện quy tắc hành nghề công chứng; tạo điều kiện để công chứng viên trao đổi, học tập kinh nghiệm chuyên sâu về nghề nghiệp và phát huy tính tự quản của tổ chức xã hội-nghề nghiệp công chứng; tham mưu Sở Tư pháp trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm công chứng viên, thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật; hoà giải các tranh chấp liên quan đến hành nghề giữa các hội viên với tổ chức hành nghề công chứng; giữa các tổ chức hành nghề công chứng với nhau; giữa người yêu cầu công chứng với hội viên, tổ chức hành nghề công chứng...
 
Đại hội đã thông qua Điều lệ của Hội nhiệm kỳ 2019-2022 và phương hướng hoạt động của Hội với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.
Ra mắt Ban Chấp hành và Hội đồng khen thưởng, kỷ luật Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình lần thứ 1, nhiệm kỳ 2019-2022.
Ban Chấp hành và Hội đồng khen thưởng, kỷ luật Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2022.
Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Quảng Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2022 đã bầu Ban Chấp hành với 3 thành viên (trong đó, bà Hoàng Thị Lệ Hải được bầu giữ chức Chủ tịch, ông Hoàng Hữu Cảnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch) và bầu Hội đồng khen thưởng, kỷ luật gồm 3 thành viên.
 
Văn Minh