icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Phát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"

  • 10:46 | Thứ Bảy, 21/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 20-9, UBND tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" và tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, Cờ thi đua của Chính phủ, danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2018.
 
Tham dự có các đồng chí: Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đoàn thể cùng các tập thể và cá nhân được khen thưởng.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động (hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba) cho 8 tập thể.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động (hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba) cho 8 tập thể.
Hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 19-5-2019, ngày 25-7-2019, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Kế hoạch số 1228/KH-UBND về tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. 
 
Phong trào nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ CBCCVC gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; thực hiện hiệu quả lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là công bộc của dân” và chủ đề hành động của Chính phủ trong năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.
 
Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm mà đội ngũ CBCCVC cần tập trung thực hiện hiệu quả: thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, đề án được giao; xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại; tổ chức các hội thi CBCCVC thanh lịch, văn minh, qua đó làm lan tỏa nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của đảng viên” gắn với thực hiện nội dung thực hiện quy tắc ứng xử, văn hóa công sở; CBCCVC thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức công vụ…
 
Hưởng ứng lễ phát động của UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo 4 đơn vị, địa phương đã phát biểu kêu gọi CBCCVC, người lao động nỗ lực thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 bằng những hành động và nội dung cụ thể.
 
Ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và công tác thông qua các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Bình trong năm 2018, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. 
 
Để kịp thời động viên, khích lệ các tập thể và cá nhân tiếp tục nỗ lực cống hiến nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Bình, tại lễ phát động, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao danh hiệu cho 88 tập thể và cá nhân. Trong đó: Huân chương Lao động được trao cho 8 tập thể (1 hạng Nhất, 3 hạng Nhì và 4 hạng Ba) và 13 cá nhân (4 hạng Nhì, 9 hạng Ba); 6 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 6 tập thể và 22 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 cá nhân được công nhận danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, 6 cá nhân được công nhận danh hiệu Nghệ nhân ưu tú; 1 cá nhân được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và 25 đơn vị được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh.
 
Một số hình ảnh tại lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”:
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao danh hiệu Nghệ nhân nhân dân cho bà Phạm Thị Niếu ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao danh hiệu Nghệ nhân nhân dân cho bà Phạm Thị Niếu ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch.
Trao danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.
Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh trao danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 cá nhân xuất sắc.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 cá nhân.
Trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 6 tập thể.
Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 6 tập thể.
Trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho tiến sỹ Trần Ngọc, Trường đại học Quảng Bình.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho cá nhân.
Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể.
Các tập thể được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Trao bằng khen của Thủ tướng Chínhh phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018.
Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018.
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao cờ thi đua cho 25 đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2018.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua cho 25 đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2018.
Nội Hà