icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hội Liên hiệp TNVN huyện Quảng Trạch góp phần quan trọng trong xây dựng huyện ngày càng phát triển.

  • 10:53 | Thứ Tư, 21/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 20-8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (HLHTNVN) huyện Quảng Trạch tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, huyện Quảng Trạch.
Ủy ban HLHTNVN huyện Quảng Trạch khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024
Ủy ban Hội Liên hiệp TNVN huyện Quảng Trạch khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024.
Nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội LHTNVN huyện Quảng Trạch đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Các phong trào và các cuộc vận động đã được triển khai hiệu quả, uy tín của tổ chức Hội và hội viên thanh niên tiếp tục được đề cao và khẳng định vị trí quan trọng trong xây dựng huyện Quảng Trạch ngày càng phát triển. 
Các hoạt động xung kích, tình nguyện được các cấp Hội LHTN triển khai thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, thu hút nhiều đối tượng tham gia như: xây dựng nhà nhân ái, thu gom rác thải, trồng cây xanh, nạo vét kênh mương nội đồng, xây dựng, sửa chữa đường giao thông nông thôn, tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thăm, tặng quà cho nhân dân vùng khó khăn...
 
Nhằm giúp thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tư vấn và hỗ trợ vốn vay giúp thanh niên phát triển kinh tế.
 
Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 18 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên tiếp cận vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế lập thân, lập nghiệp.
 
Hiện nay, toàn huyện có 14/18 xã có tổ vay vốn ủy thác với dư nợ 71,9 tỷ đồng, góp phần giúp cho thanh niên mở mang dịch vụ ngành nghề phát triển sản xuất kinh doanh.
 
Với khẩu hiệu “Thanh niên Quảng Trạch tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”, nhiệm kỳ 2019 -2024, HLHTNVN huyện đã đề ra các mục tiêu cụ thể sau: vận động hội viên thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng; hàng năm hiến từ 250 đến 300 đơn vị máu; có ít nhất 1.500 thanh niên được tư vấn nghề nghiệp và việc làm và có 700 thanh niên được giới thiệu việc làm; 100% cơ sở hội xây dựng được ít nhất 1 mô hình phát triển kinh tế thanh niên hoặc 1 điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi.
 
Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTNVN huyện khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 24 thành viên. Đồng chí Trần Vũ Phong được cử làm Chủ tịch HLHTNVN huyện khóa V, nhiệm kỳ  2019-2014. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 18 đại biểu dự Đại hội Hội LHTNVN tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024.
 
Đ.N