.

Tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực, các vụ việc gây bức xúc, có dư luận tham nhũng

.
14:26, Thứ Năm, 18/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng 18-7, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ đồng chủ trì hội nghị.
 
Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

6 tháng đầu năm 2019, qua công tác thanh tra, kiểm tra, toàn ngành đã phát hiện số tiền vi phạm 50.339 tỷ đồng, 1.004ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 34.500 tỷ đồng và 142ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 692 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét xử lý 44 vụ, 73 đối tượng.

Các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã giải quyết 8.952 vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) thuộc thẩm quyền (đạt 72,9%), qua đó kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại quyền lợi cho công dân 73 tỷ đồng, 2ha đất; xử lý hành chính 183 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 11 vụ. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng; nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện có hiệu quả, như: cải cách hành chính; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thanh tra còn có những hạn chế, như: nhiều cuộc thanh tra triển khai còn chậm, kéo dài; tỷ lệ thu hồi tài sản sai phạm sau thanh tra còn thấp; phát hiện tham nhũng qua thanh tra còn ít; việc giải quyết đơn thư KNTC còn chậm, kéo dài, giải quyết còn sai sót; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa phát huy hiệu quả; tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp chưa được ngăn chặn.

6 tháng cuối năm, ngành Thanh tra tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng (PCTN); kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài; tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tham nhũng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn ngành Thanh tra đã đạt được, đồng thời yêu cầu, 6 tháng cuối năm, toàn ngành tiếp tục thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực có dư luận tham nhũng, những vụ việc dư luận bức xúc; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tham nhũng, kịp thời chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật; khắc phục tình trạng chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra và kiểm toán; người đứng đầu các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC, giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng”.

Dương Công Hợp

,