.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh ở thành phố Đồng Hới

.
17:44, Thứ Hai, 01/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhân dịp về dự lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Bình (1-7-1989 – 1-7-2019), 70 năm Ngày “Quảng Bình quật khởi” (15-7-1949-15-7-2019), chiều nay 1-7, đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đi thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Viễn
Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Viễn

Cùng đi có các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội,

 Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cúc
Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cúc

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang và các đồng chí cùng đi trong đoàn đã đến thăm tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Viễn, ở tổ dân phố 7, phường Đồng Phú và Nguyễn Thị Cúc ở tổ dân phố 7 phường Hải Thành; thăm, tặng quà thương binh ¼ Trương Minh Học ở tổ dân phố 13, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, tặng quà thương bình Trương Minh Học
Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, tặng quà thương bình Trương Minh Học

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các đồng chí cùng đi trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên, bày tỏ sự chia sẻ, lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự hy sinh mất mát của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm sóc cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương Đồng Hới, Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại diện các gia đình đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương tới các gia đình và hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng vượt qua những khó khăn, luôn là tấm gương sáng về lòng yêu nước, trung kiên, nguyện hy sinh cống hiến cho Tổ quốc.

Ngọc Mai

   

 

,