.

Khánh thành, bàn giao nhà ở cho đồng bào Vân Kiều và điểm trường mầm non xã Trường Sơn

.
17:44, Thứ Năm, 18/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 18-7, UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với huyện Quảng Ninh tổ chức lễ khánh thành công trình xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc Vân Kiều đặc biệt khó khăn bị thiệt hại do thiên tai tại bản Chân Trôộng và bàn giao điểm trường mầm non bản Ploang, xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh). Tham dự có đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, địa phương liên quan.

Lễ cắt băng khánh thành trường mầm non Ploang, xã Trường Sơn (Quảng Ninh)
Các đại biểu cắt băng khánh thành điểm trường mầm non bản Ploang, xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh).

Công trình xây dựng 13 nhà ở cho đồng bào dân tộc Vân Kiều bản Chân Trôộng và điểm trường mầm non bản Ploang (Trường mầm non Trường Sơn), là công trình chào mừng Đại hội đại biểu UBMTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Công trình điểm trường mầm non bản Ploang gồm 2 phòng học, 1 phòng công vụ, sân chơi và hệ thống nhà vệ sinh khép kín. 13 ngôi nhà ở cho đồng bào dân tộc Vân Kiều được xây dựng theo mẫu nhà sàn, diện tích trên 40m2, có kết cấu móng, cột, dầm đỡ bằng bê tông cốt thép; mái lợp tôn chống nóng.

Tổng kinh phí của các công trình nói trên là 2,1 tỷ đồng, từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng TMCP Đầu tư-Phát triển-Chi nhánh Quảng Bình thông qua UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Quỹ Cứu trợ UBMTTQ Việt Nam tỉnh, vốn đối ứng từ UBND huyện Quảng Ninh và đóng góp của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện Quảng Ninh.

Các em học sinh nghèo khó khăn xã Trường Sơn phấn khởi nhân quà do UBMTTQVN tỉnh trao tặng
Các em học sinh nghèo vượt khó xã Trường Sơn phấn khởi nhận quà do UBMTTQVN tỉnh trao tặng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Tuân ghi nhận và cảm ơn các đơn vị hỗ trợ đầu tư, chính quyền địa phương và đơn vị thi công đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình. Đây hoạt động có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc và thiết thực, kịp thời giúp người dân an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh nơi đây.

Đồng chí Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Quảng Ninh tiếp tục chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, đề ra các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, thay đổi tập quán sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, quyết tấm phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Nhân dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã trao tặng 15 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Trường Sơn; UBMTTQ Việt Nam huyện Quảng Ninh tặng quà và một số vật dụng sinh hoạt cho 13 hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở.

Hiền Phương

,