.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy làm Đại sứ hình ảnh lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019

.
16:56, Thứ Ba, 02/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều 2-7, Sở Du lịch tổ chức buổi họp báo giới thiệu lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019. Đến dự có đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các doanh nghiệp kinh doanh du lịch; phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Ban tổ chức giải đáp thắc mắc của các phóng viên về Lễ hội hang động Quảng Bình 2019.
Ban tổ chức trao đổi với các phóng viên về lễ hội hang động Quảng Bình 2019.

Lễ hội hang động Quảng Bình được tổ chức định kỳ 2 năm/lần với mục đích tuyên truyền, quảng bá tài nguyên, các sản phẩm, dịch vụ du lịch Quảng Bình đến với du khách, nhà đầu tư và các công ty lữ hành trong nước và quốc tế. Cùng với hệ thống hang động, tài nguyên thiên nhiên phong phú, độc đáo, lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019 sẽ giới thiệu với công chúng những giá trị văn hoá, lịch sử của mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Diễn ra từ ngày 20-7 đến 20-8, với chủ đề “Quảng Bình - Bí ẩn bất tận”, lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019 gồm chuỗi hoạt động, sự kiện du lịch, văn hoá, nghệ thuật độc đáo, nổi bật như: công bố quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng; triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa; chương trình xúc tiến thị trường khách du lịch Hàn Quốc; khai trương các sản phẩm dịch vụ du lịch mới; tổ chức biểu diễn nghệ thuật đường phố... 

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019 sẽ diễn ra vào tối 20-7, tại hai địa điểm: quảng trường biển Bảo Ninh, TP. Đồng Hới và một điểm du lịch khác. Chương trình có sự tham gia của Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy-Đại sứ hình ảnh lễ hội hang động Quảng Bình 2019, cùng các tiết mục biểu diễn của những nghệ sỹ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Quốc Cơ, Quốc Nghiệp...

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, tiếp sóng Đài PT-TH trên cả nước, đồng thời trực tiếp trên mạng xã hội.

Tại buổi họp báo, đại diện Ban tổ chức đã giải đáp một số câu hỏi của các phóng viên, nhà báo, các cơ quan thông tấn báo chí về chương trình kích cầu du lịch nội địa cho du khách đến với Quảng Bình trong thời gian diễn ra lễ hội; các hoạt động của Hoa hậu Trần Tiểu Vy gắn với lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019...

Phát biểu kết luận buổi họp báo, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định công tác quảng bá du lịch, nhất là dịp diễn ra lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019 cần sự phối hợp của Sở Du lịch, các doanh nghiệp, các phóng viên, nhà báo. Lễ hội hang động là dịp để quảng bá hình ảnh của du lịch Quảng Bình đến với du khách trong nước và quốc tế.

Diệu Hương

,