.

Cải cách thể chế, chính sách để kiến tạo phát triển kinh tế-xã hội

.
17:42, Thứ Năm, 18/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 18-7, Bộ Kế hoạch-Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.
 
Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Trong 6 tháng đầu năm, việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của của cả nước đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tăng trưởng kinh tế đạt khá, với GDP tăng 6,76%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các ngành, lĩnh vực đều có bước chuyển biến tích cực. 
 
Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp của Chính phủ, Bộ Kế hoạch-Đầu tư đã tham mưu Chính phủ ban hành các nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đồng thời tham mưu có hiệu quả công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh. Việc huy động nguồn lực, đầu tư, giám sát, thẩm định, công tác thống kê cũng được ngành triển khai ngày càng hiệu quả. Bộ cũng đã đẩy mạnh việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế và xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc để xác định nguyên nhân, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của 6 tháng cuối năm 2019, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mọi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tập trung về công tác xây dựng thể chế, pháp luật; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; liên kết vùng; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII; các nội dung liên quan đến cách mạng công nghiệp 4.0...
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Kế hoạch-Đầu tư cần có tư tưởng bứt phá, tiếp tục khơi thông các động lực tăng trưởng, giữ vững nền kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tổng hợp, phân tích dự báo, chủ động xây dựng các kịch bản để kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp chỉ đạo, điều hành căn cơ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
 
Đồng chí Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, ngành Kế hoạch-Đầu tư cần xác định nhiệm vụ cải cách thể chế, chính sách để kiến tạo phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Bộ cần khẩn trương hoàn thiện 2 dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công và Luật Doanh nghiệp theo hình thức đối tác công-tư trình Quốc hội xem xét. Song song với đó, cần rà soát những vướng mắc trong lĩnh vực quy hoạch, giải ngân; tạo chuyển biến căn bản, đẩy nhanh tiến độ giao vốn và đầu tư công; quan tâm phát triển doanh nghiệp, quan tâm hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo; làm tốt hơn vai trò thu hút đầu tư nước ngoài...
 
X.Phú
,