.

Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà gia đình các đồng chí nguyên cán bộ chủ chốt

.
08:24, Thứ Năm, 27/06/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh (1-7-1989 - 1-7-2019) và 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15-7-1949 - 15-7-2019), ngày 26-6, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm gia đình đồng chí Trần Sự, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.  Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, UBND TP. Đồng Hới.
…và thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình.
Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình đồng chí Trần Sự.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Công Thuật đã thắp hương tưởng nhớ và bày tỏ sự tri ân trước những đóng góp to lớn của đồng chí Trần Sự đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng ân cần hỏi thăm sức khỏe và chúc thân nhân đồng chí Trần Sự dồi dào sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
 
Nguyễn Hoàng
 
* Nhân kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh và 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi, ngày 26-6, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến thăm gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh: Đinh Hữu Trung (xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới), nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Tuấn (phường Hải Đình, TP. Đồng Hới, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, tặng quà thân nhân gia đình đồng chí Đinh Hữu Trung.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, tặng quà thân nhân gia đình đồng chí Đinh Hữu Trung.
Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận những đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đối với sự với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí  Nguyễn Xuân Quang đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tặng quà và mong muốn gia đình, người thân của các đồng chí noi gương thế hệ đi trước, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. 
 
Vui mừng về sự phát triển của tỉnh, đại diện gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh mong muốn tập thể lãnh đạo tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện có hiệu quả  các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững quốc phòng-an ninh.
 
Nh.V
,