.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh

.
15:44, Thứ Ba, 25/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 25-6, tại xã Phong Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Ngọc Phương, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Lệ Thủy sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Các ĐBQH đang tiếp xúc với cử tri tại xã Phong Thủy.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri tại xã Phong Thủy.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri huyện Lệ Thủy đã kiến nghị một số vấn đề như: quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu tham nhũng; đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực nông nghiệp, giao thông; việc đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển tại xã Ngư Thủy Nam còn chậm trễ; sớm triển khai các dự án, công trình đã có quyết định đầu tư trên địa bàn huyện Lệ Thủy; tăng cường các giải pháp để phòng chống ma túy, mại dâm; cần có chính sách hỗ trợ thủy lợi phí phù hợp với người dân; xây dựng thêm các cây cầu kiên cố, bờ kè hai bên sông Kiến Giang để người dân tiện đi lại và phòng chống sạt lở và nhiều ý kiến liên quan đến đất đai…

Sau khi nghe cử tri phản ánh, lãnh đạo các xã, huyện Lệ Thủy và đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu và giải trình một số kiến nghị của cử tri; những ý kiến còn lại sẽ được tập hợp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

X.V

* Chiều cùng ngày, tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Ngọc Phương, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đã có buổi tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện Quảng Ninh và đông đảo cử tri trên địa bàn.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Quảng Ninh.
Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Quảng Ninh.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo nhanh với cử tri huyện Quảng Ninh kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri huyện Quảng Ninh đã bày tỏ sự phấn khởi về kết quả của kỳ họp, đồng thời kiến nghị một số vấn đề sau: cần có biện pháp để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do khai thác cát sạn trái phép trên sông Long Đại, khai thác đất ở xã Xuân Ninh; duy trì phòng khám đa khoa Nam Long để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đẩy mạnh các giải pháp phòng chống tham nhũng, ma túy; tăng cường các giải pháp để phòng chống, khắc phục thiên tai; xây dựng thêm các công trình nước sạch cho các xã vùng Nam huyện Quảng Ninh; xây dựng kè chống sạt lở hai bên sông Long Đại và các công trình thủy lợi trên địa bàn; bố trí thêm ngân sách dự phòng cho cấp huyện, xã trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, việc đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển, an ninh nông thôn, đất đai… cũng được cử tri phát biểu tại kỳ họp…

Sau khi nghe cử tri phản ánh, lãnh đạo huyện Quảng Ninh và đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu và giải trình một số kiến nghị của cử tri; những ý kiến còn lại sẽ được tập hợp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời trong thời gian tới.

V.H

,