.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10

.
17:14, Thứ Hai, 03/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 3-6, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Trần Hải Châu, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hoàng Minh Đề, Chánh văn phòng HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Vĩnh, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Phạm Thị Duyên, cán bộ công chức-địa chính xã Nam Hóa đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại xã Lâm Hóa và xã Thạch Hóa (huyện Tuyên Hoá). Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành liên quan và huyện Tuyên Hoá.

Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri tại xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 5 tháng đầu năm 2018; nội dung chính của kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 13-7 và tình hình giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri huyện Tuyên Hóa thời gian qua.
 
Cử tri huyện Tuyên Hóa đã bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đã đạt được trên nhiều lĩnh vực nhất là hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc.
 
Cử tri cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh, đồng thời đóng góp ý kiến, kiến nghị về một số vấn đề như: quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho người có công, cán bộ hưu trí, người cao tuổi; tình trạng sạt lở đất làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; ô nhiễm môi trường ở đầu nguồn sông Gianh; tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt; tạo điều kiện cho con em dân tộc Mã Liềng có việc làm sau khi học xong các trường trung cấp; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới…
 
Sau khi nghe cử tri phản ánh, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu và giải trình trực tiếp một số đề xuất, kiến nghị của cử tri; những ý kiến còn lại được tập hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
 
X.Phú
,