.

Bàn giao sách "Lịch sử quan hệ đặc biệt Quảng Bình-Khăm Muộn, giai đoạn 1945-2015"

.
08:05, Thứ Sáu, 07/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức lễ bàn giao sách “Lịch sử quan hệ đặc biệt Quảng Bình-Khăm Muộn, giai đoạn 1945-2015” cho Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào).

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn công tác; về phía tỉnh Khăm Muộn có đồng chí Xúc Sa Vạt Lắt Thạ Chắc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên huấn và các đồng chí trong Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn.

Các đại biểu 2 tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn tham dự lễ bàn giao sách.
Các đại biểu 2 tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn tham dự lễ bàn giao sách.

Nhằm tiếp tục giữ gìn, vun đắp và phát huy mối quan hệ đặc biệt thủy chung son sắt giữa hai dân tộc, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào nói chung cũng như hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn nói riêng; thực hiện chủ trương của lãnh đạo Đảng và chính quyền hai tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình đã chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học-Công nghệ Quảng Bình và Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn xây dựng kế hoạch, triển khai các bước nghiên cứu, biên soạn, biên tập cuốn sách “Lịch sử quan hệ đặc biệt Quảng Bình-Khăm Muộn, giai đoạn 1945-2015”.

Sau hơn một năm triển khai thực hiện, trên tinh thần cộng đồng trách nhiệm của cả hai bên, đến nay, nội dung cuốn sách đã hoàn thành. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Hà Nội cho dịch, biên dịch, xuất bản thành hai thứ tiếng Việt Nam và Lào để phát hành rộng rãi trong các tổ chức đảng, cơ quan, trường học, thư viện của hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn.

Đây là công trình khoa học được nghiên cứu công phu, nghiêm túc; phản ánh tương đối đầy đủ quá trình hình thành, phát triển mối quan hệ đoàn kết chiến đấu giữa hai nước nói chung, Quảng Bình-Khăm Muộn nói riêng trong lịch sử đấu tranh chống thực dân, đế quốc, giành độc lập và xây dựng đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội.

Thời gian tới, hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, nhân dân hai tỉnh, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, Quảng Bình-Khăm Muộn nói riêng, đặc biệt là xây dựng đường lối đối ngoại thích hợp trong điều kiện mới nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh.

Hữu Dũng

,