.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết Bunpimay tại tỉnh Savannakhet (Lào)

.
08:19, Thứ Tư, 10/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhân nhịp Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào, ngày 9-4-2019, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình do đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết tại tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào. Tiếp đoàn có đồng chí Sẳn tị phạp Phôn vi hản, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật đến thăm, chúc Tết Bunpimay tại tỉnh Savannakhet (Lào).
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật đến thăm, chúc Tết Bunpimay tại tỉnh Savannakhet (Lào).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Savannakhet đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, đón một năm mới an khang, thịnh vượng; đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Quảng Bình và Savannakhet nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đồng chí Trần Công Thuật cũng bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển của tỉnh Savannakhet và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh, Savannakhet sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Ghi nhận những tình cảm chân thành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình dành cho tỉnh Savannakhet, đồng chí Sẳn tị phạp Phôn vi hản đã thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Savannakhet, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, hai tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tốt hơn trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh biên giới giữa hai tỉnh.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến làm việc tại tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào,chiều 8-4-2019, đồng chíTrần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đếnthăm Trường hữu nghị Quảng Bình - Khăm Muộn.

Trường hữu nghị Quảng Bình - Khăm Muộn được xây dựng năm 2010, là món quà của chính quyền và nhân tỉnh Quảng Bình tặng tỉnh Khăm Muộn. Trường được xây dựng trên diện tích 24.000m2. Trước đây, ngôi trường này có tên là Trường tiểu học Na bô, hiện tại, trường có 75 cán bộ,  giáo viên và trên 1.300 học sinh đang theo học, trong đó có 2 giáo viên là người Quảng Bình.

Phát biểu với đội ngũ giáo viên Trường hữu nghị Quảng Bình - Khăm Muộn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật gửi lời chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay đến cán bộ, giáo viên của nhà trường.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, tỉnh Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn 5,4 tỷ đồng để xây dựng hai công trình “Nhà trẻ gồm 3 phòng học” và công trình “Đường và sân bê tông trong khuôn viên nhà trường” của Trường hữu nghị Quảng Bình - Khăm Muộn; đồng thời mong muốn các thầy, cô giáo nỗ lực hơn nữa trong công tác giảng dạy, góp phần giáo dục, tuyên truyền về truyền thống tốt đẹp, tình cảm đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước Việt Nam - Lào nói chung và hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn nói riêng.

Quốc Việt

,