.

TP. Đồng Hới: Triển khai đồng bộ các giải pháp tăng trưởng kinh tế

.
15:03, Thứ Năm, 21/03/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 21-3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đồng Hới khóa XX tổ chức hội nghị lần thứ 20 để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II-2019. Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới chủ trì hội nghị.

Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 20 để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng quý 1 năm 2019.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Qúy I-2019, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng. Trong đó, TP. đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2), mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 và tổ chức cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn và tiết kiệm.
 
Tình hình kinh tế-xã hội của TP. Đồng Hới trong quý I cơ bản ổn định và có nhiều khởi sắc. Cụ thể: sản xuất công nghiệp có nhiều chuyển biến; tổng lượt khách tham quan và lưu trú đạt trên 253.600 lượt khách, tăng 13,6,% so cùng kỳ; tổng sản xuất thủy sản ước đạt gần 2.000 tấn các loại, tăng 5,1% so cùng kỳ; tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 293 tỷ đồng, tăng 123% so với cùng kỳ; quốc phòng- an ninh được tăng cường và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi...
 
Công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, như: giáo dục, chính trị, tư tưởng; tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát, dân vận...
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II-2019. Theo đó, TP. Đồng Hới tiếp tục thực hiện nghị quyết năm 2019 của Thành ủy và các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch đã ban hành; triển khai đồng bộ các giải pháp tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh hoạt động thương mại, phát triển dịch vụ, du lịch; hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông-xuân, triển khai sản xuất vụ hè-thu 2019, trong đó tăng cường phòng, chống hạn và dịch bệnh trên các loại cây trồng và vật nuôi; phối hợp tổ chức tốt Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới 2019, Tháng văn minh đô thị năm 2019 gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh và 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi; chú trọng công tác quản lý bảo vệ rừng, chủ động phòng cháy chữa cháy trong mùa nắng nóng; chuẩn bị tốt các điều kiện cho các kỳ thi tốt nghiệp các cấp bảo đảm an toàn, đúng quy định; chỉnh trang đô thị, xây dựng TP. xanh, sạch, đẹp; thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông...
 
N.L
 
,