.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các chương trình, dự án

.
08:02, Thứ Năm, 21/03/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều 20-3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban Khối Kinh tế-Xã hội quý I-2019 do đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật Phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật phát biểu kết luận hội nghị
Quý I-2019, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển. Theo đó, sản xuất vụ đông-xuân thực hiện đúng tiến độ, chỉ số sản xuất hầu hết các ngành công nghiệp đều tăng so cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt 5.592 tỷ đồng (tăng 9,1% so cùng kỳ), thu ngân sách ước đạt 944 tỷ đồng, có 895.000 lượt khách du lịch đến tỉnh (tăng 12,6% so cùng kỳ).
 
Công tác quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo bảo đảm tiến độ với khối lượng vốn đầu tư Nhà nước ước thực hiện trên 711 tỷ đồng. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, tài nguyên môi trường có nhiều chuyển biến tích cực.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh trong quý I-2019 còn gặp một số khó khăn như: dịch bệnh trên đàn gia súc diễn biến phức tạp; các cấp, các ngành chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở một số đơn vị, địa phương còn chậm, chưa đồng bộ; các vụ đốt pháo nổ, pháo hoa trái phép trong dịp Tết Nguyên đán vẫn còn xảy ra; việc làm, đời sống của nhân dân ở một số nơi còn gặp khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, nhất là ở vùng miền núi, dân tộc thiểu số còn cao.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn về những kết quả đạt được cũng như tồn tại, khó khăn làm ảnh hưởng đến tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm quý II-2019.
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật nhấn mạnh về nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội của tỉnh thời gian qua. Về nhiệm vụ quý II-2019, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kế hoạch các chương trình, dự án lớn của tỉnh.
 
Theo đó, đặc biệt chú trọng đến công tác xúc tiến đầu tư; chương trình phát triển du lịch; huy động tối đa mọi nguồn lực từ Chính phủ, ngân sách các cấp và doanh nghiệp, nhân dân để xây dựng nông thôn mới...
 
Hiền Chi
 
 
,