.

Đại hội Đoàn Luật sư Quảng Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2023

.
07:58, Thứ Tư, 13/03/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 12-3, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2023. Đến dự có đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cùng toàn thể đội ngũ luật sư trong tỉnh.

Đồng chí Trần Hải Châu, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chuc mừng Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2023 .
Đồng chí Trần Hải Châu, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2023 .

Thời gian qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng, phát triển tổ chức cũng như hoạt động hành nghề, giúp bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của công dân, pháp chế xã hội chủ nghĩa, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Hiện nay, Đoàn Luật sư tỉnh có 35 luật sư, hoạt động trong 16 tổ chức hành nghề luật sư (trong đó có 15 văn phòng luật sư, 1 công ty luật và 5 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân). Nhìn chung, chất lượng hoạt động tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng, thực hiện các dịch vụ pháp lý khác của luật sư ngày càng tiến bộ.

Theo báo cáo của các tổ chức hành nghề, nhiệm kỳ qua, đội ngũ luật sư đã tích cực tham gia bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cá nhân, tổ chức là 1.380 vụ việc.

Cụ thể, đội ngũ luật sư đã tham gia tố tụng 408 vụ việc, trợ giúp pháp lý 174 vụ việc, thực hiện dịch vụ tư vấn miễn phí 450 vụ việc, án chỉ định luật sư tham gia bào chữa trong các vụ án hình sự có khung hình phạt cao từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình của cơ quan tiến hành tố tụng gồm 98 bị can...

Ngoài ra, hoạt động tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác cũng được các luật sư tham gia hỗ trợ kịp thời và đạt yêu cầu.

Tại đại hội, Đoàn Luật sư tỉnh đã thống nhất đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2019-2023, đó là: tiếp tục củng cố và nâng cao vai trò tự quản của Đoàn Luật sư Quảng Bình; quan tâm phát triển đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề luật sư cả về số lượng lẫn chất lượng; nâng cao trách nhiệm của luật sư trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp lý miễn phí, tham gia đóng góp vào các dự án xây dựng pháp luật của Nhà nước khi có yêu cầu; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Đoàn Luật sư Quảng Bình với các cơ quan, tổ chức, xã hội và các cơ quan tiến hành tố tụng.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Hải Châu, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu, thời gian tới, Đoàn Luật sư Quảng Bình cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động; tạo mối quan hệ thường xuyên với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan bổ trợ tư pháp gồm: cơ quan Điều tra của Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân các cấp để tác động tích cực, tạo điều kiện cho các luật sư hành nghề thuận lợi theo quy định của pháp luật.

Các luật sư cần nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật, tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số...

Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2023 đã bầu ra Ban chủ nhiệm gồm 3 thành viên do luật sư Đoàn Công Kê làm chủ nhiệm.

Văn Minh
 

,