.

Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

.
15:13, Thứ Hai, 11/02/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 11-2, tại Trung tâm văn hóa tỉnh, UBND TP. Đồng Hới tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".
 
Tham dự có các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và TP. Đồng Hới. 
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Công Thuật Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia trồng cây xanh.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia trồng cây xanh.
Cách đây 60 năm, nhân dịp Xuân Canh Tý 1960, Bác Hồ đã phát động "Tết trồng cây" và tham gia trồng cây đa đầu tiên tại công viên Thống Nhất ở Thủ đô Hà Nội. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến, cán bộ và nhân dân TP. Đồng Hới đã tích cực tham gia "Tết trồng cây". 
Hơn 400 cây xanh đã được trồng mới sau lễ phát động “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Hơn 400 cây xanh đã được trồng mới sau lễ phát động “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Đây là hoạt động thường niên và đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống vào mỗi dịp đầu xuân của người dân TP. Thông qua hoạt động trồng cây nhằm giáo dục mọi người về ý thức trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ và phát triển môi trường sống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
 
Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tham gia trồng cây xanh trên tuyến đường Văn Cao, TP. Đồng Hới.
 
Nguyễn Hoàng
 
* Sáng 11-2, TX. Ba Đồn tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tham dự có đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX. Ba Đồn.
Các đồng chí lãnh đạo TX. Ba Đồn tham gia trồng cây tại đình làng Phan Long.
Các đồng chí lãnh đạo TX. Ba Đồn tham gia trồng cây tại đình làng Phan Long.

Ngay sau lễ phát động Tết trồng cây, các đồng chí lãnh đạo thị xã đã tham gia trồng cây xanh quanh khu vực đình làng Phan Long (phường Ba Đồn) và Nghĩa trang xã Quảng Văn.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, các địa phương trên toàn thị xã đã tổ chức trồng cây phân tán ven các trục đường giao thông, khu vực dân cư, các trường học… Theo báo cáo nhanh của Phòng Kinh tế TX. Ba Đồn, toàn thị xã đã trồng được 12.717 cây xanh.

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là một trong những hoạt động thường niên có ý nghĩa, được đông đảo người dân TX. Ba Đồn tích cực tham gia thực hiện mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Việc làm này góp phần cải tạo môi trường sống, làm cho cảnh quan trên địa bàn ngày càng xanh, sạch, đẹp, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong những ngày đầu xuân mới.

Lê Mai

* Ngày 11-2, huyện Lệ Thủy tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Tham dự có các đồng chí lãnh đạo huyện và đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

bgh
Các đồng chí lãnh đạo huyện Lệ Thuỷ trồng cây tại thôn Phan Xá.

Những năm qua, huyện Lệ Thủy đã phát huy tốt việc trồng cây gây rừng, cây cảnh quan. Năm 2018, diện tích rừng trồng tập trung toàn huyện ước đạt 1.700ha, hơn 320.000 cây phân tán các loại.

Diện tích rừng được chăm sóc gần 12.000ha, rừng khoanh nuôi, bảo vệ hơn 43.000ha; thực hiện chuyển đổi 51ha đất vùng gò đồi kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao...

Tết trồng cây năm nay huyện Lệ Thủy đã gắn liền với ngày nông thôn mới và đô thị văn minh. Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trực tiếp tham gia trồng cây dọc bờ sông Kiến Giang thuộc địa phận thôn Phan Xá, xã Xân Thủy.

X.V

* Ngày 11-2, tại sân vận động trung tâm, huyện Quảng Ninh tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

"Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" là một trong những hoạt động thường niên có ý nghĩa được đông đảo người dân huyện Quảng Ninh tích cực tham gia thực hiện mỗi dịp Tết đến, xuân về nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong những ngày đầu xuân mới.

Lãnh đạo huyện Quảng Ninh tham gia
Lãnh đạo huyện Quảng Ninh tham gia "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2019.

Trong ngày đầu tiên phát động, các địa phương trên địa bàn huyện cũng ra quân trồng được hàng nghìn cây phân tán, cây bóng mát tại các trục đường, cơ quan, đơn vị, khu dân cư... tạo bóng mát và cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Được biết, thời gian qua, chính quyền huyện Quảng Ninh đã khuyến khích, vận động nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng góp phần ổn định đời sống kinh tế, nâng cao thu nhập, tránh lãng phí đất đai và tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Huyện cũng đề ra mục tiêu tỷ lệ che phủ rừng năm 2019 đạt 70%; đồng thời chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng theo kế hoạch; thực hiện công tác khoán bảo vệ rừng với các cộng đồng dân cư thôn, bản và hộ gia đình; thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, có phương án phòng chống cháy rừng…

Thanh Hải

* Sáng 11-2, tại Nhà truyền thống-Thư viện, huyện Bố Trạch tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Bố Trạch tham gia trồng cây xanh đầu xuân.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Bố Trạch tham gia trồng cây xanh đầu xuân.
Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện Bố Trạch đã tiến hành trồng trên 40 cây xanh quanh bờ hồ trụ sở UBND huyện (đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành sang đường Nguyễn Hoàng, thị trấn Hoàn Lão).
 
Trong ngày đầu tiên phát động, tại các địa phương trên toàn huyện cũng ra quân trồng trồng được 30.500 cây phân tán; trong đó có 25.500 cây lấy gỗ các loại, 1.750 cây bóng mát ven các trục đường giao thông, khu dân cư, các trường học, nơi danh lam thắng cảnh và 3.200 cây ăn quả.
 
Huyện cũng đã có kế hoạch chỉ đạo các địa phương, đơn vị chăm sóc số cây đã trồng bảo đảm phát triển tốt.
 
Nét đẹp truyền thống từ phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng ở huyện Bố Trạch đã góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên toàn huyện.
 
Hương Trà

* Ngày 11-2, huyện Quảng Trạch tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Quảng Trạch tham gia trồng cây xanh quanh khuôn viên Huyện ủy và UBND huyện
Các đồng chí lãnh đạo huyện Quảng Trạch tham gia trồng cây xanh quanh khuôn viên Huyện ủy và UBND huyện.
Tại lễ phát động, lãnh đạo huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương ra quân thực hiện Tết trồng cây và kêu gọi người dân cùng tham gia.
 
"Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" là hoạt động thường niên có ý nghĩa được lãnh đạo và nhân dân Quảng Trạch hưởng ứng tích cực mỗi dịp Tết đến, xuân về, qua đó góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp như lời Bác Hồ đã căn dặn.
 
Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện Quảng Trạch đã tham gia trồng cây xanh quanh khuôn viên Huyện ủy và UBND huyện.
 
Đ.N

* Ngày 11-2, trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân, huyện Tuyên Hóa tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019.

Lãnh đạo huyện Tuyên Hóa hưởng ứng Tết trồng cây năm 2019
Lãnh đạo huyện Tuyên Hóa hưởng ứng Tết trồng cây năm 2019.
Tại lễ phát động, toàn thể cán bộ và nhân dân đã ôn lại truyền thống, ý nghĩa của "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tết trồng cây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần đối phó với sự biến đổi khí hậu đang ngày càng diễn biến phức tạp, từng bước nâng cao độ che phủ cây xanh trên địa bàn huyện, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường sống, làm cho cảnh quan ở các cơ quan, đơn vị, địa phương  ngày càng xanh, sạch, đẹp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong những ngày đầu xuân năm mới. 
 
Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện Tuyên Hóa cùng với cán bộ, hội viên, đoàn viên đã trồng hàng trăm cây xanh quanh khu vực sân vận động huyện tại tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê.
 
Dịp này, huyện Tuyên Hóa cũng chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thực hiên nghiêm túc phong trào Tết trồng cây nhằm nâng cao nhận thức trong việc trồng cây xanh, góp phần nâng cao độ che phủ rừng. 
 
Theo kế hoạch, năm 2019, huyện Tuyên Hóa phấn đấu trồng mới và trồng lại 1.100ha rừng tập trung, duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng trên 75%.
 
X.Phú

* Sáng 11-2, huyện Minh Hóa tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Minh Hóa trồng cây hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại tiểu khu 1, thị trấn Quy Đạt.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Minh Hóa trồng cây hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại tiểu khu 1, thị trấn Quy Đạt.
Tại buổi lễ, huyện Minh Hóa đã đề nghị toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây” với chỉ tiêu trung bình mỗi người trồng và chăm sóc tốt 1 cây xanh ngay tại đường làng, ngõ xóm, cơ quan, công sở, nơi làm việc của mình.
 
Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện, cán bộ, công nhân, viên chức, lao động đã ra quân trồng cây tại tiểu khu 1, thị trấn Quy Đạt với số lượng 30 cây sấu. Tại 16 xã, thị trấn và các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện cũng tổ chức trồng cây tại địa phương, đơn vị mình. 
 
Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm nay, toàn huyện Minh Hóa đã trồng mới gần 9.000 cây xanh các loại. Để bảo đảm  tỷ lệ cây sống cao, trước đó, UBND huyện Minh Hóa yêu cầu các địa phương trong huyện phải chuẩn bị giống cây phù hợp, có chất lượng; tổ chức trồng cây theo quy hoạch nhằm nâng cao thu nhập, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp, bảo vệ môi trường; đồng thời giao chỉ tiêu trồng cây xanh cụ thể cho từng xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện.
 
Phương Linh 
 
 
 
 
 
 
 
,