.

Mang Tết sớm đến với cán bộ, chiến sỹ nhà giàn trên bãi cạn Cà Mau

.
09:50, Chủ Nhật, 13/01/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Sau nhiều ngày hành trình trên biển, tàu Trường Sa 19 chở Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã đến bãi cạn Cà Mau và lên nhà giàn DK1/10 để thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ đang đóng quân tại đây. 
 
Vùng biển bãi cạn Cà Mau kéo dài từ đất liền thuộc tỉnh Cà Mau (Việt Nam) xuống tiếp giáp các vùng biển của Malaysia, Indonesia và vịnh Thái Lan. Nơi đây một số bãi cạn có độ sâu chỉ hơn 20m nên được chọn xây dựng nhà giàn. Nhà giàn DK1/10 được xây dựng từ năm 1994 và hoạt động cho đến nay. Đây là điểm cuối trong chuyến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ tại các nhà giàn của tàu Trường Sa 19.
 
Các phần quà từ đất liền mang theo không khí Tết như: hoa mai, cây quất, bánh kẹo, mứt và đặc biệt là gạo nếp, lá dong, lạt buộc để các chiến sỹ gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
 
Tiếp nhận những phần quà ý nghĩa từ đoàn công tác, các cán bộ, chiến sỹ trên nhà giàn DK1/10 bày tỏ xúc động và hứa luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chắc tay súng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 
 
Trước đó, do thời tiết xấu, các phần quà đều được kéo bằng dây chuyển lên nhà giàn và đại diện đoàn công tác chúc Tết cán bộ, chiến sỹ tại các nhà giàn DK1/15; DK1/14; DK1/12 và DK1/11 qua bộ đàm.
 
Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại nhà giàn DK1/10:
Do sóng to, gió lớn đoàn công tác lên chúc tết tại nhà giàn DK1/10 phải đu dây từ xuống và kéo bằng ròng rọc
Do sóng to, gió lớn đoàn công tác lên chúc Tết tại nhà giàn DK1/10 phải đu dây từ tàu xuống và kéo bằng ròng rọc.
Đoàn công tác trao quà cho cán bộ ,chiến sỹ nhà giàn Dk 1/10
Đoàn công tác trao quà cho cán bộ ,chiến sỹ nhà giàn DK1/10.
Các thành viên trong đoàn công tác cùng cán bộ, chiến sỹ gói bánh chưng
Các thành viên trong đoàn công tác cùng cán bộ, chiến sỹ gói bánh chưng.
Các phần quà từ đất liền mang đặc trưng hương vị Tết cổ truyền được chuyển lên nhà giàn DK1/10
Các phần quà từ đất liền mang đặc trưng hương vị Tết cổ truyền được chuyển lên nhà giàn DK1/10.

 X.Phú

,