.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Khăm Muộn

.
22:12, Thứ Hai, 14/01/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 14-1, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trựcTỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp chào xã giao Đoàn đại biểu tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) do đồng chí Phom-ma Phăn-thạ-lăng-sỉ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh Khăm Muộn dẫn đầu đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình.

mhj
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh Khăm Muộn tặng hoa lãnh đạo, nhân dân tỉnh Quảng Bình nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại giao, UBMT Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn và Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn. Dự buổi tiếp, về phía tỉnh Quảng Bình có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các ban, ngành liên quan.

Tại buổi tiếp, đồng chí Phom-ma Phăn-thạ-lăng-sỉ đã thông báo với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Khăm Muộn thời gian qua và gửi lời chúc mừng năm mới Kỷ Hợi 2019 của lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn tới lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Khăm Muộn cũng chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình bước sang năm mới Kỷ Hợi có nhiều thành công mới, thắng lợi mới.

Trong không khí vui tươi thắm tình hữu nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã cảm ơn tình cảm của Đoàn đại biểu tỉnh Khăm Muộn giành cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Bình nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình tặng quà cho đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn.
Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng quà Đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã trao đổi thân tình với Đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2018 và phương hướng của Quảng Bình năm 2019.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định, thời gian tới, trên cơ sở những Hiệp định đã ký kết giữa hai nước, hai tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động toàn diện, hiệu quả, thiết thực hơn nữa trên nhiều lĩnh vực nhằm phát huy vun đắp cho tình hữu nghị đoàn kết keo sơn giữa hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phan Hòa
 

,