.

Triển khai văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt Nam-Lào

.
15:00, Thứ Ba, 13/11/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 13-11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Lào; Nghị định thư về đường biên giới và mốc biên giới Việt Nam-Lào.

Đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân phát biểu tại hội nghị.

Công tác biên giới lãnh thổ quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng và nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

Ngày 16-3-2016, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào đã tổ chức lễ tổng kết hoàn thành “Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào” và ký hai văn kiện pháp lý quan trọng là: “Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam-Lào” và “ Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Lào”. Hai văn kiện này chính thức có hiệu lực từ ngày 5-9-2017.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân nhấn mạnh: Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam-Lào và Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Lào là hai văn kiện pháp lý quan trọng, mô tả đầy đủ, chính xác đường biên giới, vị trí các mốc quốc giới và quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi bên trong việc quản lý, bảo vệ đường biên giới chung.

Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên giới trong tình hình mới, xây dựng một đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị.

Để triển khai thực hiện hai văn kiện pháp lý trên một cách đầy đủ, chính xác, có hiệu quả, đòi hỏi toàn thể các cấp chính quyền, cán bộ và nhân dân nắm rõ, đầy đủ nội dung và biện pháp triển khai thực hiện hai văn kiện; qua đó, tạo sự đồng thuận trong nhận thức, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đặc biệt là người dân khu vực biên giới trong công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới.

Sau hội nghị này, các đại biểu chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả hai văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt Nam-Lào tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Hoàng Hải, Phó Vụ trưởng, Vụ Biên giới phía Tây, Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao trình bày các chuyên đề, gồm: thông tin về tình hình tuyến biên giới Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia và một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai công tác quản lý biên giới đất liền tại địa phương; các nội dung của Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Lào, Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam-Lào.

Hiền Chi
 

,