.

Thị xã Ba Đồn: Trao đổi kinh nghiệm về xây dựng các mô hình "dân vận khéo"

.
07:58, Thứ Hai, 12/11/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ban Dân vận Thị ủy Ba Đồn vừa tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các tham luận nêu lên những cách làm hay, mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “dân vận khéo” trên địa bàn thị xã, cụ thể là: những kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng mô hình cán bộ công chức thân thiện, thực hiện công tác dân vận chính quyền tại Phòng Kinh tế và Phòng Tài nguyên-Môi trường; tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có hiệu quả, xây dựng gia đình hội viên nông dân không vi phạm pháp luật và không mắc các tệ nạn xã hội; công tác vận động hội viên phụ nữ công giáo "sống tốt đời đẹp đạo, chung sức xây dựng nông thôn mới"; kinh nghiệm vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong trường học; mô hình tổ đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo...

Hội nghị nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở về công tác dân vận. Từ đó, các cấp ủy,chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao năng lực, đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “dân vận khéo”, góp phần vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lệ Hằng-Hồng Sâm
(Đài TT-TH Ba Đồn)
 

,