.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"

.
16:15, Chủ Nhật, 04/11/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 4-11, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại khu dân cư thôn 2, xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Tỉnh đoàn, huyện Quảng Trạch và đông đảo quần chúng nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Hương tặng hoa, quà cho cán bộ, nhân dân thôn 2, xã Quảng Liên.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa, quà cho cán bộ, nhân dân thôn 2, xã Quảng Liên.

Thôn 2, xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch hiện có 115 hộ với 465 nhân khẩu. Tổng diện tích toàn thôn 220ha, trong đó: đất nông nghiệp 10,5ha, đất thổ cư 100ha, đất lâm nghiệp 35ha...

Là địa phương có đa số người dân sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, nhưng do quỹ đất hạn hẹp, thường xuyên phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề từ thiên tai..., nên trong thời gian dài, việc tập trung phát triển kinh tế ở địa phương gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại.

Thời gian qua, được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ các cấp chính quyền, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn 2 đã có thêm động lực để ra sức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đẩy mạnh việc xây dựng và kiến thiết quê hương...

Nhờ đó, thôn 2 đã gặt hái được nhiều kết quả đáng phấn khởi, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, từng bước thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh...

Nổi bật, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 21,7% (năm 2017) xuống còn 11,3% (tính đến hết tháng 10-2018); thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người/năm; trên 75% số hộ ở thôn đạt gia đình văn hoá; 100% dân cư trong thôn đều được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh; môi trường tại địa bàn luôn được cộng đồng dân cư chung tay bảo vệ xanh-sạch-đẹp; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp...

Đại diện lãnh đạo huyện Quảng Trạch tặng quà cho các hộ sản xuất kinh doanh giỏi ở thôn 2, xã Quảng Liên.
Đại diện lãnh đạo huyện Quảng Trạch tặng quà các hộ sản xuất kinh doanh giỏi ở thôn 2, xã Quảng Liên.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà thôn 2 đã đạt được thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân thôn 2 tập trung vào các vấn đề trọng tâm sau: tiếp tục chăm lo phát triển sản xuất, nhất là trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, mở mang ngành nghề; mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống; đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm để nhân dân vươn lên làm giàu chính đáng, bền vững; chú trọng động viên nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, hương ước, quy ước của thôn, xã; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Trung ương MTTQVN phát động; phát huy có hiệu quả tinh thần tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong mọi hoạt động; tích cực tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng…

Tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã tặng hoa và quà cho cán bộ, nhân dân thôn 2; đại diện lãnh đạo huyện Quảng Trạch và xã Quảng Liên cũng đã tặng nhiều suất quà cho các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, hộ nghèo trên địa bàn thôn 2.

Văn Minh


 

,