.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

.
19:59, Thứ Năm, 11/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 11-10, tại nhà văn hóa xã Cự Nẫm, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Phương, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Bố Trạch trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Tham dự có đồng chí Trương An Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và huyện Bố Trạch.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp thu và giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp thu và giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong nước và trên địa bàn tỉnh.

Cử tri huyện Bố Trạch bày tỏ vui mừng, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham ô, tham nhũng, lãng phí thời gian qua.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri huyện Bố Trạch đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm hơn đến chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, người cao tuổi, cán bộ chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn bản; xem xét, hỗ trợ địa phương đầu tư nâng cấp, xây dựng các công trình xả lũ, công trình vượt lũ để bảo đảm đời sống dân sinh, đặc biệt là khi mùa mưa bão đang cận kề...

Về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cử tri kiến nghị cần có chính sách, giải pháp căn cơ để hỗ trợ và tìm thị trường đầu ra cho nông sản, đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát chất lượng thuốc thực vật và thức ăn chăn nuôi. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, tiêu cực trong thi cử, cải cách giáo dục, chế độ biên chế cô nuôi mầm non, bảo đảm an toàn giao thông đường sắt...

Sau khi lãnh đạo huyện Bố Trạch trả lời một số vấn đề cử tri quan tâm, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã cảm ơn và ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, mang tính xây dựng của cử tri, đồng thời trực tiếp giải trình những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng và trình lên kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV xem xét, giải quyết.

Hương Trà

* Chiều 11-10, tại xã Thuận Đức (TP. Đồng Hới), Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Phương, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri TP. Đồng Hới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Tham dự có đồng chí Trương An Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và TP. Đồng Hới.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri TP. Đồng Hới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội của cả nước trong 9 tháng năm 2018; dự kiến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 22-10 đến 20-11. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá các báo cáo và thông qua một số nội dung quan trọng khác, đồng thời lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu…

Sau khi nghe ĐBQH báo cáo, cử tri TP. Đồng Hới đã bày tỏ sự phấn khởi và tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cử tri TP. cũng đã tham gia kiến nghị một số nội dung như: Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ tiếp tục quan tâm, giải quyết chế độ chính sách người có công với cách mạng; việc tăng lương hưu trí còn bất cập, do vậy, không nên thực hiện tăng lương theo cách thức đồng đều mà cần phân chia theo giai đoạn, nhất là thời gian từ năm 1993 trở về trước để đảm bảo công bằng cho đội ngũ cán bộ đã về hưu; quan tâm đầu tư xây dựng công trình dân sinh ở các địa phương còn gặp nhiều khó khăn; cần có giải pháp xử lý dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường của một số cơ sở sản xuất vật việu xây dựng trên địa bàn xã Thuận Đức nói riêng và TP. nói chung; quá trình thực hiện Luật Đất đai ở cơ sở còn nhiều vướng mắc gây khó khăn cho nhân dân; chú trọng đầu tư hệ thống giao thông nông thôn ở các địa phương…

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đã cảm ơn và ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, mang tính xây dựng của cử tri; đồng thời giải đáp và làm sáng tỏ một số nội dung liên quan đến địa phương trong phạm vi thẩm quyền. Đối với những kiến nghị chưa được giải trình, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, trình lên Quốc hội để giải quyết trong thời gian tới.

N.L

 
 
 
                                              

 

 
 
 
                                                                                  
,