.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng cháy chữa cháy

.
14:45, Thứ Sáu, 21/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 21-9, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH); sơ kết Công điện số 01 của Bộ Công an về tăng cường PCCC và CNCH.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tham dự tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Trương An Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Các đại biểu dự tham hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Thời gian qua, lực lượng Công an mà nòng cốt là lực lượng PCCC và CNCH đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCCC, đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH. 
 
Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt là vụ cháy chung cư Carina Plaza (tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 3-2018) làm 13 người chết, 51 người bị thương. Tính từ năm 2013-2017, cả nước xảy ra trên 15.000 vụ cháy, nổ; làm chết trên 500 người, bị thương trên 1.200 người, thiệt hại về tài sản ước tính trên 13.700 tỷ đồng và trên 6.000ha rừng.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2018, cả nước xảy ra trên 2.000 vụ cháy, nổ; làm chết 68 người, bị thương 150 người, thiệt hại về tài sản ước tính trên 1.300 tỷ đồng và gần 200ha rừng. Các vụ cháy tập trung chủ yếu ở địa bàn thành thị. Trong đó, cháy nhà dân chiếm tỉ lệ trên 50%, cháy các cơ sở kinh tế tư nhân chiếm trên 35%...
 
Nguyên nhân cháy chủ yếu là do sự cố hệ thống điện, sơ suất trong quá trình sử dụng thiết bị điện, xăng dầu, khí đốt. Về công tác CNCH,  trong 5 năm trở lại đây, lực lượng cảnh sát PCCC đã thực hiện gần 7.000 vụ CNCH, tổ chức hướng dẫn thoát nạn hàng chục nghìn người, trực tiếp cứu 2.200 người, tìm kiếm được 930 thi thể nạn nhân...
 Quảng Bình thực hiện nghiêm công tác huấn luyện kỹ năng về PCCC, CNCH.
Quảng Bình thực hiện nghiêm công tác huấn luyện kỹ năng PCCC và CNCH.
Tại hội nghị, các đại biểu và các địa phương, đơn vị đã có nhiều ý kiến nêu lên một số tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong quá trình PCCC và CNCH, đặc biệt là việc triển khai PCCC và CNCH tại các nhà cao tầng, các nhà máy, xí nghiệp..., đồng thời đề xuất, thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện PCCC và CNCH.
 
Theo đó, thời gian tới, cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực PCCC và CNCH; sẽ tiến hành xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm về PCCC; đổi mới phương thức, biện pháp giáo dục, tuyên truyền, phố biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH; tập trung xây dựng, phát triển phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH với phương châm "4 tại chỗ"; tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC và CNCH...
 
Bộ Công an cũng đề xuất Chính phủ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sát sao công tác PCCC và CNCH của các bộ, ngành và UBND tỉnh, TP. trực thuộc Trung ương; chú trọng phát triển mạng lưới đội cảnh sát PCCC và CNCH tại các khu vực, địa bàn trọng điểm, bảo đảm tốt nhất về khoảng cách và thời gian tổ chức chữa cháy, CNCH...
 
Hương Trà

 

,