.

Đồng Hới: Quán triệt Kết luận của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng

.
08:02, Thứ Ba, 11/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thành ủy Đồng Hới vừa tổ chức hội nghị quán triệt kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho các đồng chí Bí thư Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị của TP. Đồng Hới tăng cường phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, cho tiêu ngân sách...
Các cơ quan, đơn vị của TP. Đồng Hới tăng cường phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, chi tiêu ngân sách.

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe đồng chí Bí Thư Thành ủy quán triệt nội dung kết luận củaTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, ngày 25-6-2018 tại Hà Nội.

Qua báo cáo tham luận của các phòng, ban, đơn vị chức năng của TP. Đồng Hới về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng cho thấy, thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, UBKT các cấp đã tăng cường chỉ đạo, chủ động lựa chọn những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm để tiến hành kiểm tra, giám sát và kết luận kịp thời, chính xác. Công tác tuyên truyền được chú trọng đổi mới cả nội dung lẫn hình thức, góp phần rất lớn trong việc định hướng dư luận xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như: công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, chưa sâu rộng; việc phát hiện, nắm tình hình, thu thập chứng cứ còn hạn chế...

Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Phúc yêu cầu, trong thời gian tới, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để xây dựng chương trình hành động cụ thể triển khai thực hiện tốt kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa; tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng, chống tham nhũng trên các lĩnh vực nhạy cảm như: đất đai, tài nguyên khoáng sản, chi tiêu ngân sách, xây dựng cơ bản, thủ tục cho người dân và doanh nghiệp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu, thực sự là những tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên noi theo.

Cái Huệ
 

,