.

Đẩy mạnh phương châm "4 tại chỗ" phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

.
16:27, Thứ Ba, 17/07/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 17-7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các đơn vị, ban, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp-PTNT báo cáo đánh giá công tác PCTT và TKCN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; Đài khí tượng thủy văn tỉnh báo cáo tổng kết tình hình thời tiết năm 2017, nhận định về hiện tượng khí tượng thủy văn năm 2018.

Theo đó, năm 2017, tình hình thiên tai ở Quảng Bình diễn biến phức tạp, có 3 cơn bão, 1 đợt áp thấp nhiệt đới gây thiệt hại ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh và các địa phương đã sớm kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN trước mùa mưa bão. Ban Chỉ huy đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên theo từng lĩnh vực, địa bàn; tổ chức tốt công tác trực ban; chủ động kinh phí, mua sắm bổ sung thêm phương tiện trang thiết bị PCTT, nêu cao tinh thần chủ động đối phó các tình huống xảy ra nên đã giảm thiểu thiệt hại về tài sản, đặc biệt là tính mạng con người. Công tác dự báo, thông tin về diễn biến bão, lũ kịp thời giúp cho công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh, các địa phương sát với thực tiễn.

Công tác khắc phục hậu quả thiên tai được chỉ đạo kịp thời. Chỉ riêng cơn bão số 10, được sự giúp đỡ của Trung ương, tỉnh và các địa phương đã huy động mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả. Cụ thể, hỗ trợ gia đình có người chết,mất tích, bị thương 6,637 tỷ đồng; khắc phục và tái định cư cho 5.917 hộ với 93,845 tỷ đồng; khôi phục sản xuất sau bão lũ 38,863 tỷ đồng; khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu 105,801 tỷ đồng…

Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, yếu kém trong công tác PCTT và TKCN, đó là: tư tưởng chủ quan ở một số địa phương, một bộ phận nhân dân; việc sơ tán, PCTT thiếu chủ động; tổ chức neo đậu, chằng buộc tàu thuyền chưa chắc chắn, chưa theo hướng dẫn cơ quan chức năng nên khi bão xảy ra gây thiệt hại nặng nề cho tài sản của người dâ và nhà nước.

Tại hội nghị, đã có 16 lượt ý kiến phát biểu bổ sung, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTT và TKCN thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài cho rằng, trước tình hình khí hậu, thời tiết diễn ra ngày càng cực đoan, công tác PCTT và TKCN cần phải được quan tâm hơn bao giờ hết. Trong đó, cần khắc phục tư tưởng chủ quan, ỷ lại, đồng thời các địa phương, đơn vị, ban, ngành quán triệt hơn nữa phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCTT và TKCN.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, các ngành chức năng tiếp tục thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện lồng ghép việc giảm nhẹ thiên tai với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Triển khai kịp thời phương án kiểm tra, rà soát cơ sở hạ tầng,nâng cấp định kỳ các công trình trọng điểm về PCTT, các công trình thủy lợi, giao thông, điện lực, viễn thông, đặc biệt chú trọng gia cố, sửa chữa hệ thống hồ đập xung yếu trước, trong và sau mùa mưa bão.

Phan Hòa
                                                                                             
 

,