.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Tập trung lãnh đạo doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

.
14:50, Thứ Tư, 27/06/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 27-6, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch những tháng cuối năm 2018.
 Hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh
Hội nghị triển khai kế hoạch những tháng cuối năm 2018 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, trong điều kiện có nhiều thuận lợi, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, các doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện  nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng. Nhờ đó, đa số các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối tiếp tục giữ vững thị trường hiện có; tích cực tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường mới; phát huy tối đa năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.
 
6 tháng đầu năm 2018, các doanh nghiệp trực thuộc đã tạo việc làm mới cho 875 lao động; thu nhập bình quân 4,9 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách nhà nước đạt 30,2% kế hoạch năm. Tính đến 10-6, đã có 42/67 đơn vị nộp đủ bảo hiểm xã hội...  
 
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối thường xuyên triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ cốt cán, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời ban hành bộ tài liệu phục vụ chi bộ sinh hoạt chuyên đề "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo thực hiện. 6 tháng đầu năm, Đảng bộ đã kết nạp được 32 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 56 đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên; giám sát 1 tổ chức đảng,...
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả đạt được trong thời gian qua và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp, các ban, đoàn thể cấp khối tiếp tục học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường và nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2018...
 
Hội nghị cũng quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22-3-2018, của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Hương Trà
 
 
,