TỔNG QUAN PREMIER LEAGUE 2024-2025:
Nóng bỏng những cuộc đua
(QBĐT) - Cuối tuần này, Premier League mùa 2024-2025 sẽ chính thức khai màn. Đây sẽ lại là một mùa giải nóng bỏng ở nhiều cuộc đua, từ cuộc đua vô địch, cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau cho đến cuộc chiến trụ hạng đầy khốc liệt.
Ai ngăn cản được Man City? Đây là câu hỏi được đặt ra nhiều nhất cho cuộc đua vô địch Premier League mùa này. Man City chính là chủ nhân của chức vô địch Premier League mùa trước, qua đó thiết lập kỷ lục mới khi 4 mùa liên tiếp vô địch hạng đấu cao nhất nước Anh.
Man City lại lên ngôi hay sẽ có bất ngờ?
Thầy trò Pep Guardiola tất nhiên vẫn tiếp tục là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Premier League mùa này với đẳng cấp, kinh nghiệm và sự lọc lõi của một chú cáo già. Họ đã chia tay một số cầu thủ đáng chú ý như Julian Alvarez chuyển đến Atletico Madrid với mức phí 81,5 triệu bảng hay hậu vệ trẻ Sergio Gomez gia nhập Real Sociedad với mức giá 8,4 triệu bảng. Đổi lại, Savinho sẽ là làn gió mới cho hàng công của Man City sau khi chuyển đến từ Troyes với mức phí 21 triệu bảng.
Sức mạnh của Man City vẫn tiếp tục nằm ở bộ khung trụ cột đã gắn bó nhiều năm và chơi nhuần nhuyễn thứ bóng đá huấn luyện viên (HLV) Guardiola yêu cầu, từ thủ thành Ederson, tiền đạo Erling Haaland cho đến những cầu thủ đáng chú ý khác, như: Kevin De Bruyne, Phil Foden, Rodri, Ruben Dias. Áp lực cho Man City nằm ở những đôi chân đã no đủ các danh hiệu.
Điều HLV Guardiola cần làm là kích thích bản năng đi săn vinh quang trong dòng máu những cầu thủ đội chủ sân Etihad. Nó càng quan trọng hơn bởi chính vị HLV này cũng chưa khẳng định mùa này có phải mùa giải cuối cùng của ông ở Man City hay không khi hợp đồng của Guardiola sẽ đáo hạn vào mùa hè năm tới. Bất luận sau mùa này Guardiola ở lại hay ra đi, ông cũng muốn kết thúc nó bằng việc có thêm những danh hiệu lớn như Premier League hay Champions League.
Thách thức lớn nhất cho tham vọng vô địch Premier League mùa thứ 5 liên tiếp của Man City là quyết tâm lật đổ, phá vỡ sự nhàm chán của Premier League. Arsenal, đội bóng hai lần về nhì liên tiếp, đã sẵn sàng lần thử sức thứ ba cho tham vọng xưng vương nước Anh.
Việc bổ sung trung vệ Calafiori cho thấy Arsenal muốn có những đột phá từ hàng thủ dù trong tay HLV Mikel Arteta không thiếu các lựa chọn ở hàng thủ. Thách thức cho Arsenal nếu muốn lật đổ Man City là việc chơi ổn định ngay từ đầu mùa, cộng thêm một chút may mắn để hiện thực hóa mong muốn giành chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004.
![]() |
Cũng đừng quên Liverpool, đội bóng chào đón tân HLV Arne Slot và cho đến lúc này vẫn giữ chân được những trụ cột như Mohamed Salah hay Trent Alexander-Arnold. Làn gió mới từ nhà cầm quân người Hà Lan hoàn toàn có thể là chất xúc tác đưa Liverpool trở lại cuộc đua vô địch với Man City như đã từng có trước đây. Tất cả có quyền chờ đợi một cuộc đua song mã Man City-Arsenal hay thậm chí là tam mã nếu Liverpool đủ khả năng chen chân cho ngôi vô địch Premier League.
Gay cấn tấm vé Champions League và trụ hạng
Nếu cuộc đua vô địch Premier League nhiều khả năng chỉ giới hạn ở 3 gương mặt nêu trên, cuộc đua cho những tấm vé dự Champions League mùa tới hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Việc Champions League thay đổi thể thức mang đến cơ hội không chỉ cho đội xếp thứ 4 mà còn cả đội xếp thứ 5 nếu các đại diện nước Anh thi đấu tốt tại châu Âu. Cuộc đua giành vé Champions League mùa này sẽ quy tụ khá nhiều các ông lớn từ MU, Chelsea, Tottenham, Newcastle cho đến Aston Villa.
Trong số 5 cái tên này, MU thể hiện quyết tâm rõ nhất khi chiêu mộ hàng loạt cầu thủ chất lượng, như: Leny Yoro, Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt và Noussair Mazraoui, đồng thời thanh lý hàng loạt cầu thủ hết hợp đồng và không còn hữu dụng. Cuộc thay máu nhân sự này chính là thông điệp từ ban lãnh đạo MU gửi đến HLV Erik Ten Hag: MU cần phải cải thiện mùa này so với vị trí thứ 8 đáng quên mùa trước, hoặc Ten Hag sẽ bị sa thải dù đã ký hợp đồng mới có thời hạn đến 2026.
Chelsea cũng là một ông lớn khác muốn trở lại cuộc đua Champions League sau 2 mùa liên tiếp nằm ngoài top 4. Họ chào đón thuyền trưởng mới Enzo Maresca và đã mang về đến 9 tân binh tính đến thời điểm này. Một tấm vé dự Champions League là mục tiêu tối thiểu cho vị HLV người Italy này, người từng là trợ lý đắc lực của Pep Guardiola ở Man City mùa 2022-2023, mùa giải đội bóng này giành cú ăn ba lịch sử. Tất cả đang chờ đợi liệu Diet Pep (biệt danh của Maresca) có lột xác một Chelsea đang trong mớ bòng bong dưới triều đại Todd Boehly hay không.
Ba đội bóng còn lại là những cái tên không thể bỏ qua trong cuộc đua dự Champions League mùa tới. Aston Villa chính là đội bóng đứng thứ 4 mùa trước, nhưng sẽ không đơn giản để HLV Unai Emery và các học trò lặp lại thành tích ấy khi họ phải chịu áp lực phân sức ở cả sân chơi Premier League lẫn đấu trường Champions League.
Tottenham trải qua mùa đầu tiên đầy hứa hẹn cùng HLV Ange Postecoglou, nhưng vị HLV người Australia muốn nhiều hơn vị trí thứ 5 mùa trước bằng một cuộc thay máu nhân sự mạnh mẽ mùa này. Cũng không thể bỏ qua Newcastle, đội bóng nung nấu quyết tâm trở lại đấu trường châu lục nhờ ngân sách không cần phải lo nghĩ từ các ông chủ Saudi Arabia. Lợi thế không phải đá các trận đấu ở sân chơi châu Âu liệu có là lợi thế quan trọng của Newcastle so với 4 đội còn lại? Vẫn cần thời gian để kiểm chứng.
Cuối cùng, cuộc đua trụ hạng vẫn chưa bao giờ hết nóng ở mỗi mùa giải Premier League. Mùa trước, cả 3 tân binh là Sheffield United, Burnley và Luton Town lần lượt rủ nhau trở về hạng nhất. Đó là minh họa rõ ràng cho sự khắc nghiệt của Premier League, điều mà Leicester, Ipswich và Southampton cần phải lưu ý cho mùa này. Tất cả đều hy vọng ít nhất 1 trong 3 cái tên này sẽ sống sót thành công.
Nam Giao