icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

SEA Games 32: Campuchia chốt 37 môn thi đấu

  • 15:39 | Thứ Ba, 14/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) đã chốt 37 môn thi đấu chính thức tại sự kiện thể thao khu vực bắt đầu vào tháng 5 tới này. 
Biểu trưng và linh vật của SEA Games 32. Ảnh minh họa: TTXVN
Biểu trưng và linh vật của SEA Games 32. Ảnh minh họa: TTXVN

Tổng Thư ký Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia (NOCC), ông Vath Chamroeun, cho biết trong số 37 môn thể thao chính thức tranh tài tại SEA Games 32, Campuchia đã quyết định đưa 3 môn thể thao mang tính bản sắc văn hóa dân tộc của mình vào chương trình thi đấu chính thức.

SEA Games 32 là cơ hội vàng để nước chủ nhà giới thiệu với bạn bè quốc tế về các môn thể thao truyền thống được người dân ưa chuộng là võ Bokator, Kun Khmer (Võ Campuchia) và Cờ Ok Chaktrong (Cờ ốc).
 
Ông Vath Chamroeun, người cũng là Tổng Thư ký Liên đoàn võ Bokator Campuchia, cho rằng "việc đăng cai tổ chức sự kiện lần này là dịp để Campuchia giới thiệu các môn thể thao bản sắc văn hóa dân tộc. Nếu không tổ chức với danh nghĩa nước chủ nhà, chúng ta không có cơ hội nào tốt hơn để bảo tồn và phát triển". 
 
Riêng bộ môn võ Bokator, tính đến thời điểm này đã có 5 quốc gia đăng ký cử vận động viên (VĐV) tranh tài cùng nước chủ nhà. Ông Ou Dara, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn võ Bokator Campuchia, cho biết 5 nước này gồm Việt Nam, Lào, Myanmar, Philippines và Indonesia.
 
Theo ông Ou Dara, trước thềm khai mạc SEA Games 32 vào tháng 5 tới đây, chủ nhà Campuchia dự kiến tổ chức hai hoạt động lớn liên quan bộ môn võ Bokator. Đầu tiên là khóa đào tạo trọng tài Bokator quốc tế diễn ra từ ngày 24-28/3. Tiếp theo là Giải vô địch Bokator Đông Nam Á lần thứ nhất, dự kiến tổ chức từ ngày 29/3-3/4 tới.
 
Đây là hai hoạt động quan trọng trong công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Campuchia, hướng tới sự kiện SEA Games 32 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) lần đầu tiên diễn ra ở "đất nước Chùa Tháp".
 
Tại SEA Games 32 tới đây, Bokator là bộ môn thi đấu chính thức với 16 nội dung thi đấu đối kháng đồng đội, 7 nội dung biểu diễn cá nhân, đồng đội và 9 nội dung thi đấu đối kháng cá nhân ở các hạng cân 50kg, 55kg, 60kg, 65kg và 70kg dành cho nam, cùng các hạng cân 45kg, 50kg, 55kg và 60kg dành cho nữ.
Theo Huỳnh Thảo (TTXVN)

tin liên quan

HLV Philippe Troussier triệu tập 41 cầu thủ cho đợt hội quân đầu tiên của U23 Việt Nam

Ngày 1/3, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân đợt đầu tiên để chuẩn bị cho các nhiệm vụ trong năm 2023. 

Chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023

HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra quyết định lựa chọn 23 cầu thủ vào danh sách chính thức của đội tuyển U20 Việt Nam tham dự vòng chung kết cúp bóng đá U20 châu Á 2023.

Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy giành giải nhất toàn đoàn

(QBĐT) - Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, hội thao thể thao ngành Y tế Quảng Bình lần thứ XVI, năm 2023 đã thành công tốt đẹp.