icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Giải Bóng đá giao hữu quốc tế 2022: Việt Nam đánh bại Singapore 4-0

  • 07:39 | Thứ Năm, 22/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Tối 21/9, trong khuôn khổ Giải Bóng đá giao hữu quốc tế 2022, trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Đội tuyển Việt Nam đã dễ dàng đánh bại Đội tuyển Singapore với tỷ số 4 - 0.
Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Do giải đấu chỉ mang tính chất giao hữu, Huấn luyện viên Park Hang-seo giữ đúng “lời hứa” đưa vào sân các nhân tố mới và kỳ vọng các cầu thủ này chứng minh năng lực của mình. Các trụ cột như Quang Hải, Tiến Linh, Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung… không được đăng ký thi đấu. Thay vào đó, đội hình xuất phát của Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ như: Bùi Hoàng Việt Anh, Phan Tuấn Tài, Phạm Tuấn Hải, Nhâm Mạnh Dũng và sự trở lại của tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Văn Quyết.
 
Phần lớn là những nhân tố mới ở đội tuyển, nhưng các cầu thủ của Đội tuyển Việt Nam không hề xa lạ với triết lý chiến thuật của Huấn luyện viên người Hàn Quốc, do họ có thời gian dài được dẫn dắt bởi huấn luyện viên này ở Đội U23 Việt Nam. Những cầu thủ trẻ chơi khá tốt, đặc biệt là sự cơ động từ hai cánh của Hồ Tấn Tài và Phan Tuấn Tài cùng sự xông xáo của hai tiền đạo Tuấn Hải và Mạnh Dũng.
 
Dù vậy, bàn mở tỷ số của Đội tuyển Việt Nam chỉ đến ở cuối hiệp một, từ cầu thủ kỳ cựu Nguyễn Văn Quyết. Có bóng trước vòng 16m50, sau vài nhịp xử lý, cầu thủ của Câu lạc bộ Hà Nội tung ra cú sút xa hiểm hóc để đem về lợi thế cho chủ nhà. Đây là bàn thắng đầy ý nghĩa với Văn Quyết bởi khá lâu rồi anh mới được Huấn luyện viên Park Hang-seo gọi trở lại đội tuyển.
Pha tranh bóng giữa cầu thủ đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) với đội tuyển Singaopre (áo xanh). Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Pha tranh bóng giữa cầu thủ đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) với đội tuyển Singaopre (áo xanh). Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Ở phía đối diện, Đội tuyển Singapore cũng không tung đội hình mạnh nhất khi "cất" Ikhsan Fandi, Irfan Fandi, Fyed Firdaus… trên ghế dự bị. Trong hiệp 1, đội bóng do Huấn luyện viên Takayuki Nishigaya dẫn dắt chơi khá đơn điệu, chủ yếu triển khai bóng dài và bóng bổng để tận dụng lợi thế về thể hình của các cầu thủ Singapore. Lối chơi này không gây được khó khăn cho hàng thủ của Việt Nam, nhất là thủ thành Văn Lâm ra vào khá hợp lý.
 
Tiếp tục thử nghiệm, Huấn luyện viên Park Hang-seo tung thêm nhiều cầu thủ trẻ vào sân ở hiệp 2 như: Nguyễn Thanh Nhân, Lương Duy Cương, Phạm Đình Duy, Khuất Văn Khang. Và “quả ngọt” đến ngay ở những phút đầu hiệp hai, cầu thủ vừa vào sân Nguyễn Thanh Nhân (số 7) tung cú sút rất căng đưa bóng đi chéo góc, hạ gục thủ thành Hassan Sunny (số 18) để nâng tỷ số lên 2 - 0.
 
Sau khi có cách biệt an toàn, Việt Nam chủ động chơi chậm lại ở một số thời điểm, giúp Singapore kiểm soát bóng nhiều hơn. Dù vậy, các cầu thủ Singapore cũng không thể triển khai tấn công và gây sức ép về phía đội chủ nhà. Có thể nói, Singapore chơi không tốt ở trận đấu này và hoàn toàn “lép vế” trước tuyển Việt Nam. Đội chủ nhà Việt Nam có thêm hai bàn thắng của Hồ Tấn Tài và Khuất Văn Khang để khép lại trận đấu với tỉ số 4 - 0.
Tuyển thủ Việt Nam Thanh Nhân ăn mừng ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Singaopre. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Tuyển thủ Việt Nam Thanh Nhân ăn mừng ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Singaopre. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Chiến thắng trước Singapore không phải là điều bất ngờ, bởi Việt Nam được đánh giá cao hơn đối thủ. Tín hiệu đáng mừng là các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã thể hiện được năng lực của mình. Những thử nghiệm của Huấn luyện viên Park Hang-seo cơ bản thành công, cả những nhân tố mới lẫn sự trở lại của cầu thủ kỳ cựu.
 
Giải Bóng đá giao hữu quốc tế 2022 có sự tham dự của ba đội gồm Việt Nam, Singapore và Ấn Độ. Ở lượt trận tiếp theo, Singapore sẽ gặp Ấn Độ vào tối 24/9; trận đấu giữa Việt Nam và Ấn Độ diễn ra tối 27/9.
Theo Tiến Lực (TTXVN)

tin liên quan

Khẩn trương chuẩn bị Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022

Ngành thể thao và các đơn vị trong cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, tập trung chuẩn bị tốt nhất từ lực lượng chuyên môn cho đến các công tác phục vụ thi đấu để hướng về Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022.

Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp tuyển Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế 2022

Kể từ ngày 17/9, đội tuyển Việt Nam đã chính thức luyện tập trở lại trên sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) nhằm chuẩn bị cho 2 trận đấu với đội tuyển Singapore và đội tuyển Ấn Độ tại giải bóng đá quốc tế Hưng Thịnh 2022.

U20 Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023

U20 Việt Nam kết thúc vòng bảng với 6 điểm (hiệu số +7), giành suất đến Uzbekistan dự vòng chung kết U20 châu Á với tư cách 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.