icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lần đầu tiên Campuchia cử đội bóng đá nữ tham dự SEA Games 31

  • 14:50 | Thứ Sáu, 01/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Trong khi đội tuyển bóng đá nam Campuchia thường xuyên góp mặt và từng giành vị trí thứ 4 tại SEA Games 30 thì bóng đá nữ Campuchia trước nay chưa từng đá SEA Games.
(Nguồn: khmertimeskh.com)
(Nguồn: khmertimeskh.com)
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia (NOCC) ngày 31/3 thông báo cử đội tuyển bóng đá nữ tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 31 tại Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên bóng đá nữ Campuchia tham gia sân chơi thể thao lớn nhất khu vực.
 
Trong khi đội tuyển bóng đá nam Campuchia thường xuyên góp mặt tại SEA Games và giành vị trí thứ 4 tại SEA Games 30 diễn ra năm 2019 tại Philippines - thành tích tốt nhất của đội kể từ những năm 1950, thì bóng đá nữ Campuchia trước nay chưa từng đá SEA Games.
 
Campuchia có Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia (Women’s League) và hiện có 8 đội nữ tham dự, trong đó phải kể đến Boeung Ket FC, Phnom Penh Crown FC, Preah Khan Reach Svay Rieng FC và NagaWorld FC.
 
Các nữ cầu thủ hàng đầu của các đội bóng trên dự kiến sẽ là trụ cột của đội tuyển bóng đá nữ Campuchia tham dự SEA Games diễn ra từ ngày 12-13/5 tới tại Việt Nam. 
 
Trước khi thông báo bóng đá nữ tham dự SEA Games, Campuchia cũng đánh dấu lần đầu tiên kể từ những năm 1970 đã cử đội tuyển bóng rổ nữ tham dự SEA Games sắp diễn ra tại Việt Nam.
 
Huấn luyện viên Prak Vuthy, người từng dẫn dắt đội Boeung Ket FC và hiện là huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Campuchia, nhận định việc tham dự SEA Games sắp tới là cơ hội tốt để đội tuyển thể hiện tiềm năng trước công chúng.
 
Đây cũng là cơ hội cho bóng đá nữ rèn luyện để có thể đạt thành tích tốt hơn tại kỳ SEA Games 2023 diễn ra tại Campuchia.
 
Đội tuyển bóng đá nữ Campuchia đã lỡ kỳ tập huấn ở Trung Quốc để chuẩn bị cho SEA Games 31. Đội tuyển sẽ tập luyện tại Viện Bóng đá Thanh niên Quốc gia ở Phnom Penh trong 5 tuần trước khi lên đường sang Việt Nam.
 
Bóng đá nữ trở thành môn thi đấu chính thức ở SEA Games từ năm 1985 và thành tích tốt nhất thuộc về bóng đá nữ Việt Nam với 6 lần vô địch giải vào các năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017 và 2019.
 
Thành tích tốt thứ hai thuộc về bóng đá nữ Thái Lan với 5 lần nhận huy chương vàng; tiếp theo là các đội tuyển bóng đá nữ Myanmar, Singapore và Philippines.
 
Theo Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)

tin liên quan

Lịch thi đấu giao hữu của tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại Hàn Quốc

Để chuẩn bị cho SEA Games 31, tuyển bóng đá nữ quốc gia sẽ có chuyến tập huấn tới Hàn Quốc từ ngày 6 - 21/4. Trong đó, đội tuyển sẽ thi đấu giao hữu 6 trận, bao gồm 2 trận đấu chất lượng gặp tuyển bóng đá nữ quốc gia "xứ sở kim chi".

Tuyển Việt Nam khép lại hành trình đẹp tại vòng loại thứ ba World Cup

Đội tuyển Việt Nam giành 4 điểm nhờ chiến thắng Trung Quốc, hòa Nhật Bản sau 10 trận đấu tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Việt Nam vô địch giải karate Đông Nam Á 2022 tại Campuchia

Đội tuyển karate Việt Nam đạt được 5 Huy chương vàng, 5 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng, xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn tại giải vô địch karate Đông Nam Á lần thứ 9.