icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Úc gặp ĐT Việt Nam: 'Bản nháp' cho trận đấu ngày mồng 1 Tết

  • 07:29 | Thứ Năm, 27/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Gặp một đối thủ rất mạnh như Australia lại phải chơi trên sân khách, HLV Park Hang Seo hẳn nhiên sẽ có những tính toán hợp lý để ra về với kết quả chấp nhận được.
 
Chấp nhận được ở chỗ nếu thua cũng chỉ tỉ số nhẹ nhàng. Hơn thế khi thay đổi với những miếng ghép mới có mang lại sự ưng ý hay không? Khi đáp ứng những yêu cầu đặt ra đủ để hài lòng. Từ đó, sẽ tạo được động lực rất lớn để đội tuyển Việt Nam dồn sức cho trận tiếp đội tuyển Trung Quốc vào buổi tối mùng Một Tết.
 
HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng ông Park sẽ có những toan tính cụ thể cho trận đấu: “Thực tế đội tuyển Việt Nam đã để thua 6 trận nhưng bất cứ trận đấu nào, giải đấu nào thì HLV đều có những chiến lược của mình.
 
Hơn thế, chuyến đi sang Australia lần này, đội tuyển Việt Nam thiếu hụt lực lượng. 24 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu theo tôi đã là tốt nhất lúc này rồi. Tuy nhiên, quan điểm của tôi thì những gương mặt mới chỉ là phương án dự phòng. Chính vì thế, ông Park sẽ tính toán để đội tuyển Việt Nam bảo toàn mọi thứ cho trận gặp đội tuyển Trung Quốc”.
 
Trong trận đấu lượt đi hồi tháng 9/2021, đội tuyển Australia chơi với thế trận không quá dồn dập hay áp đặt mạnh mẽ đội tuyển Việt Nam. Trận đấu đó, đội tuyển Australia đang tạm dẫn đầu bảng đấu và phải làm khách tại Mỹ Đình. Vậy nên, họ chơi có phần thong dong. Cho dù đã có thời điểm đội tuyển Việt Nam chủ động cầm bóng, tấn công, tạo ra sức ép lên đối thủ. Tuy nhiên, với đẳng cấp của mình, đối thủ đã “nhấn nhá” đúng lúc để bảo toàn thắng lợi 1-0.
 
Tình thế lúc này rất khác khi Australia đang để Saudi Arabia và Nhật Bản vượt mặt trên BXH. Không còn đường lùi cho họ nếu muốn tiếp tục đua tranh để giành tấm vé đi tiếp. Chơi trên sân nhà, đối thủ sẽ dồn lên để áp đặt chúng ta. Vì thế, sẽ không hề đơn giản cho chuyến làm khách lần này.
Gặp Australia như bước chạy đà tốt cho trận đấu với ĐT Trung Quốc. Ảnh: VFF
Gặp Australia như bước chạy đà tốt cho trận đấu với ĐT Trung Quốc. Ảnh: VFF

Nói về điều này, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ rằng đừng nhìn trận đấu hay kết quả ở lượt đi mà đánh giá: “Kết quả ở trận lượt đi không liên quan đến bối cảnh lúc này. Cho đến bây giờ đội tuyển Việt Nam đã thua cả 6 trận, trong khi Australia đang cạnh tranh vị trí với Saudi Arabia và Nhật Bản. Đối thủ buộc phải thắng, vậy nên sẽ rất khó cho đội tuyển Việt Nam.

Những trận đấu ở lượt đi có thể có những sai số với Australia, Nhật Bản hay Saudi Arabia nhưng lượt về thì khác. Lượt về là nơi họ phải lấy điểm để so kè vị thứ. Hơn thế, trình độ của những ĐTQG đó đều nhóm đầu châu lục trong khi đội tuyển Việt Nam yếu thế hơn hẳn. Do đó Australia buộc phải giành chiến thắng. Rất khó cho đội tuyển Việt Nam”.

Chỉ 6 ngày sau trận chuyến làm khách trước Australia, đội tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp đội tuyển Trung Quốc. Đó là trận đấu được xem như “vừa miếng” để thầy trò ông Park có điểm, thậm chí 3 điểm. Vậy nên, làm thế nào để gìn giữ lực lượng phải được tính đến. Ông Park phải có những giải pháp để bảo toàn nhân sự, đảm bảo thể lực cho học trò cho trận đấu quan trọng ngày đầu năm mới Nhâm Dần.
 
“Như tôi đã nói ban đầu, bất cứ trận đấu nào ông Park cũng sẽ có tính toán”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ và nhìn nhận: “Tính toán không chỉ cho riêng trận đấu đó mà còn cho cả những bước tiếp theo. Ví như hôm nay, làm khách trước Australia trong bối cảnh khó khăn về nhiều mặt như thế, có thể ông Park sẽ tiếp cận an toàn và bảo toàn lực lượng cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc.
 
Do đó, đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng để thể hiện được khả năng của mình, không thất bại nặng và hài lòng với những yêu cầu đề ra. Nếu làm được như vậy sẽ tạo ra tâm lý tốt, động lực phấn khởi khi trở về thi đấu ở Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam thời gian qua đã để thua nhiều, nên trận đấu khởi đầu năm mới vào buổi tối mùng Một Tết nếu có kết quả khả quan sẽ tạo ra niềm tin, hứng khơi cho chu kỳ mới”.
 
Theo Trần Tuấn (Thethaovanhoa.vn) 

tin liên quan

Vì một cộng đồng khỏe mạnh

(QBĐT) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian qua, công tác phát triển thể dục-thể thao (TDTT) trên phạm vi cả nước nói chung, Quảng Bình nói riêng gặp không ít khó khăn. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao (VHTT) buộc phải tạm dừng hoặc hoãn để phòng, chống dịch. Tuy nhiên, ngành VHTT tỉnh ta có nhiều nỗ lực trong việc linh hoạt đổi mới các hoạt động phù hợp với trạng thái "bình thường mới", đã tổ chức thành công 5 môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội TDTT lần thứ IX (2021-2022); phong trào thể thao quần chúng (TTQC) ngày càng phát triển; thể thao thành tích cao (TTTTC) đạt những kết quả đáng khích lệ.

Bóng đá Việt Nam và một cái Tết đặc biệt

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Trung Quốc trên sân Mỹ Đình đúng ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần, đội U23 Việt Nam cũng tập luyện xuyên Tết. Nhịp sống bóng đá Việt còn hối hả với lịch trình thi đấu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại giải vô địch châu Á hay hoạt động tập luyện của các CLB V-League, U19 quốc gia.

ASIAN Cup 2022: Nữ Việt Nam quyết đấu với Nhật Bản (21h00, 24/1)

HLV Mai Đức Chung đã dành lời khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò sau trận ra quân tại VCK Asian Cup 2022. Ban huấn luyện muốn các cầu thủ vượt qua khó khăn, giữ vững được nhiệt huyết và cố gắng phát huy tinh thần để hướng tới trận đấu với Nhật Bản vào tối nay.