icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Dâng hiến cho màu áo đỏ

  • 09:44 | Thứ Bảy, 22/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những chiến binh của đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu vào những thời khắc đặc biệt giữa năm cũ và năm mới. Ở thời điểm đặc biệt đó, tất cả cầu thủ đều mong muốn đón Tết cùng gia đình, nhưng họ không thể.
 
Vô vàn thứ cảm xúc khó tả là điều hiển hiện trong tâm thức mỗi tuyển thủ Việt Nam trước hai trận đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp Australia và Trung Quốc. Họ thi đấu giữa thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới. Bất cứ người dân Việt Nam nào cũng muốn đoàn tụ gia đình nhân dịp Tết đến, xuân về.
 
Vậy mà, các tuyển thủ Việt Nam sẽ phải xa nhà, với mong muốn cống hiến để khơi dậy cảm hứng cho một năm mới với bóng đá Việt Nam trong bối cảnh vừa thất bại cay đắng ở AFF Cup.
 
Trong bối cảnh tuyển Việt Nam toàn thua cả 6 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup nên có được kết quả khả quan càng quan trọng với thầy trò HLV Park Hang Seo.
ĐTVN sẽ có một cái Tết vô cùng đặc biệt. Ảnh: VFF
ĐTVN sẽ có một cái Tết vô cùng đặc biệt.   Ảnh: VFF

Sự khởi đầu hanh thông ở ngay ngày đầu năm mới có ý nghĩa cho cả thể thao Việt Nam trong một năm 2022 quá đỗi đặc biệt. Những câu chúc ngày đầu năm mới đang được người hâm mộ dõi theo bước tiến của các học trò HLV Park Hang Seo trong trận đấu ngày mùng 1 Tết gặp Trung Quốc. Đội trưởng Hùng Dũng đã hứa sẽ mang lại “mùa xuân” về cho người hâm mộ trong trận đấu này.

Năm 2022, thể thao nước nhà bước vào năm bận rộn với các sự kiện thể thao lớn. Trong đó, sau gần 2 thập kỷ, Việt Nam tổ chức SEA Games 31. Một kỳ đại hội quá đỗi đặc biệt trong lịch sử. Ở đó, nước chủ nhà hướng đến kỳ Đại hội thuần chất chuyên môn khi đưa chủ yếu các môn Olympic và ASIAD vào nội dung thi đấu. Ở đó, Việt Nam quyết tâm giành vị trí số 1 toàn đoàn kể từ lần đầu tiên làm được trên sân nhà vào năm 2003. Không chỉ SEA Games, thể thao Việt Nam còn tham dự ASIAD 2022 tại Trung Quốc. Riêng bóng đá nước nhà có quá nhiều mục tiêu ở các đấu trường quốc tế cần chinh phục, như: AFF Cup 2022, SEA Games 31, ASIAD 2022, vòng chung kết U23 châu Á 2022… Một năm bận rộn và đầy thử thách.
 
Tất nhiên, theo yếu tố tâm linh của người phương Đông, bất kể ai cũng muốn có khởi đầu thuận lợi. Và hàng triệu con tim đang hướng về thầy trò HLV Park Hang Seo. Họ cần chứng minh giá trị của mình với ngôi sao vàng trên ngực áo.
 
Những cảm xúc riêng, rất đỗi đời thường là điều khó nói. Nhưng, hơn tất cả, bản thân các cầu thủ cần làm mới mình trước Australia và Trung Quốc. Hy vọng, các cầu thủ ý thức được giá trị ngôi sao vàng trên ngực áo để cống hiến những trận đấu hay, mang về kết quả khả quan vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
 
Nam Giao
 
 

tin liên quan

Rong ruổi chuyện buồn, vui

Chạm chân đến đấu trường lịch sử Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nhưng lại thành cựu vô địch AFF Cup, thầy trò HLV Park Hang Seo đã dẫn dắt người yêu bóng đá nước nhà qua một năm buồn, vui lẫn lộn. Nhìn lại để bước tiếp, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn hướng tới năm 2022 với khát vọng mới.

Qatar vẫy gọi!

(QBĐT) - Cả thế giới đang háo hức đếm ngược đến ngày khai màn FIFA World Cup 2022  diễn ra tại Qatar, quốc gia vùng vịnh ở Trung Đông. Đây sẽ là giải vô địch thế giới khác biệt nhất từ trước tới nay.
 

Người hùng futsal Việt Nam lập kỳ tích

Với màn trình diễn xuất sắc ở FIFA Futsal World Cup 2021, giúp đội tuyển Việt Nam vào vòng 2, Hồ Văn Ý đã lọt TOP 10 trong cuộc bình chọn thủ môn xuất sắc nhất thế giới.