icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Những yêu cầu đối với cổ động viên khi vào sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam - Nhật Bản

  • 08:22 | Thứ Tư, 10/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Được trực tiếp chứng kiến trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình vào lúc 19 giờ ngày 11-11 là sự trông đợi của nhiều cổ động viên yêu bóng đá. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, sân vận động Mỹ Đình chỉ được phép đáp ứng 12.000 khán giả (khoảng 30% sức chứa).
Sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẵn sàng cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với tuyển Nhật Bản. Ảnh: L.Sơn/Báo Tin tức
Sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẵn sàng cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với tuyển Nhật Bản. Ảnh: L.Sơn/Báo Tin tức
Theo Công an thành phố Hà Nội, các cổ động viên muốn vào sân vận động Mỹ Đình, ngoài việc có vé xem bóng đá, phải đảm bảo một số yêu cầu.
 
Cụ thể, cổ động viên phải mang theo giấy tờ tùy thân (Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu…); tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, mũi thứ 2 phải tiêm cách ngày đi xem bóng đá 14 ngày. Nếu thông tin tiêm chủng chưa được tích hợp (màu xanh) vào thẻ Căn cước công dân thì khán giả phải mang theo giấy chứng nhận đã tiêm chủng; phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 kết quả âm tính không quá 72 giờ và làm thủ tục tại luồng riêng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.
 
Ngoài việc mang đầy đủ các loại giấy tờ trên, cổ động viên cần phải có mặt tại sân vận động Mỹ Đình trước thời điểm bóng lăn khoảng 2 tiếng để chủ động làm các thủ tục liên quan đến việc kiểm soát phòng, chống dịch bệnh.
 
Về thủ tục vào sân, cổ động viên cần cài ứng dụng, kê khai thông tin đầy đủ, chính xác để tạo tài khoản trên ứng dụng VNEID (hoặc website: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn); kê khai di chuyển nội địa, trong đó có thông tin xét nghiệm.
 
Bên cạnh đó, cổ động viên không được mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự… có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của luật pháp Việt Nam vào khu vực sân vận động Mỹ Đình nơi diễn ra trận đấu. Ban Tổ chức sẽ từ chối sự tham gia của bất kỳ cổ động viên nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.
 
Trước đó, ngày 5/11, như thông tin TTXVN đã đưa, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thống nhất với Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC về việc hỗ trợ tổ chức thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 cho khán giả đến sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển Nhật Bản, với chi phí 100.000 đồng/test/người. Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC cũng cho biết, đơn vị xét nghiệm sẽ rút ngắn thời gian trả kết quả để cổ động viên có được giấy xét nghiệm sớm nhất.
 
Theo Nguyễn Thắng (TTXVN)

tin liên quan

Hướng tới mục tiêu đổi màu huy chương tại SEA Games 31

Chuỗi trận thực nghiệm (VBA Premier Bubble Games) đã mang lại những trải nghiệm đặc biệt cho các cầu thủ Đội tuyển quốc gia trong lần đầu cùng nhau sát cánh tại Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam - VBA 2021.

V.League 2022 chỉ còn 13 đội bóng tham dự

Ngày 29-10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) báo cáo Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) danh sách quyết định cấp phép các câu lạc bộ tham dự Giải Vô địch Quốc gia, giải đấu cấp câu lạc bộ năm 2022.

"Liều vắc-xin" nào cho U23 Việt Nam?

(QBĐT) - Người hâm mộ rất khó nghĩ trước một đối thủ yếu như Đài Loan (Trung Quốc), U23 Việt Nam lại thắng một cách vất vả như thế tại trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2022. Chiến thắng 1-0 đã chuyển tải rất nhiều nỗi lo.