.

V-League sẽ trở lại vào tháng 2-2022

.
08:04, Thứ Bảy, 07/08/2021 (GMT+7)
Ngày 6-8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức công bố kế hoạch tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2021.
 
Theo đó, phương án tiếp tục tổ chức mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2021 được xây dựng phù hợp với kế hoạch hoạt động của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn cuối năm và hướng đến tiếp nối kế hoạch của năm 2022.
Người hâm mộ chờ đón ngày bóng đá Việt Nam trở lại. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Người hâm mộ chờ đón ngày bóng đá Việt Nam trở lại. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Quyết định này được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trao đổi, xem xét và cân nhắc thận trọng để hướng tới mục tiêu chung vì sự ổn định của bóng đá Việt Nam và bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ và uy tín của các CLB, Ban điều hành giải và các tổ chức thành viên.
 
Cụ thể, V-League 2021 sẽ trở lại vào ngày 12-2-2022 bằng các trận đấu bù vòng 13 của giai đoạn 1. Sau đó, từ ngày 16-2-2022 đến ngày 12-3-2022 sẽ thi đấu tách nhóm A, B và kết thúc giai đoạn 2. Đồng thời, sẽ chỉ có 1 suất xuống hạng vào cuối mùa giải.
 
Bên cạnh đó, giải hạng Nhất Quốc gia sẽ bắt đầu trở lại từ ngày 20-11-2021 với các trận đấu bù vòng 7 và kết thúc giai đoạn 1 vào ngày 16-12-2021. Giai đoạn 2 thi đấu tách nhóm A, B từ ngày 20-12-2021 đến ngày 14-1-2022. Giải đấu này sẽ có 1 suất lên hạng và 1 suất xuống hạng.
 
Cúp Quốc gia 2021 cũng chính thức được dời đến ngày 17-1-2022 bằng các lượt trận ở vòng 1/8. Vòng tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 8-2-2022. Sau đó, các trận đấu bán kết và chung kết sẽ được tổ chức từ ngày 15-3-2022 đến 18-3-2022.
 
Theo Báo Nhân Dân
,