icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

CLB lo V-League hoãn đến tháng 2 năm 2022

  • 08:39 | Thứ Bảy, 17/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
VPF vừa gửi công văn xin ý kiến về phương án tổ chức phần còn lại V-League 2021 đến tận tháng 2/2022. Điều này khiến các CLB vừa nghe đã thấy lo ngại.
 
Chiều 16-7, Ban điều hành các giải chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gửi văn bản lấy ý kiến về kế hoạch tổ chức phần còn lại của V-League,giải Hạng nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia 2021 đến các CLB.
 
Theo đề xuất từ VPF, V-League 2021 dự kiến sẽ chỉ được bắt đầu từ ngày 12-2-2022, tức sau Tết Nguyên Đán.
 
Sau vòng đấu 13 được tổ chức đồng loạt trên 7 sân vận động thì VPF sẽ xác định được 2 nhóm A và B.
 
Đến ngày 16-2, giai đoạn 2 V-League 2021 sẽ chính thức bắt đầu và kết thúc mùa giải vào ngày 12-3-2022.
 Nếu V-League phải hoãn đến tận tháng 2-2022 mới thi đấu trở lại sẽ phát sinh nhiều vấn đề cho các CLB. Ảnh: VPF
Nếu V-League phải hoãn đến tận tháng 2-2022 mới thi đấu trở lại sẽ phát sinh nhiều vấn đề cho các CLB. Ảnh: VPF
Giải hạng Nhất Quốc gia 2021 sẽ diễn ra sớm hơn, tiếp tục thi đấu từ ngày 20-11-2021 bằng các trận đá bù ở vòng 7. Giai đoạn 2 của giải này kết thúc ngày 16-12-2021 và kết thúc giai đoạn 2 vào ngày 14-1-2022.
 
Cúp Quốc gia 2021 được tổ chức vòng 1/8 vào ngày 17-1-2022, vòng tứ kết diễn ra ngày 8-2-2022. Vòng bán kết và chung kết diễn ra từ ngày 15-3 đến 18-3-2022.
 
Ban tổ chức đã tính đến khả năng dịch Covid-19 được khống chế và giải đấu được các cơ quan chức năng cho phép trong phương án đã đề xuất.
 
BTC nêu nhược điểm của phương án này là thời gian khéo dài, gây khó khăn cho CLB và BTC. Ưu điểm là duy trì hệ thống giải đấu, hoàn thành công tác tổ chức, cầu thủ được thi đấu.
 
VPF đã báo cáo về phương án dự kiến này lên Hội đồng quản trị. Các CLB sẽ phải cho ý kiến vào phiếu trả lời và gửi lại trước 15h00 ngày 17-7 để VPF nắm bắt tình hình.
 
Trao đổi với đại diện HLV một CLB ở V-League thì được biết việc đề xuất của VPF đã được nhiều người biết. Tuy nhiên, chỉ có lãnh đạo CLB mới có thể họp bàn và đưa ra quyết định cuối cùng.
 
Nhưng với người làm chuyên môn, phương án mà VPF đưa ra rất khó khả thi. Điều lấn cấn nhất chính là kinh phí hoạt động của các CLB.
 
Theo VPF, nếu giải đấu chính thức phải hoãn đến tận năm sau thì bây giờ, các CLB đã có thể giải tán để đỡ bớt chi phí sinh hoạt cũng như trả lương.
 
Tuy nhiên, thực tế các CLB không thể trả lời như thế cho các cầu thủ khi họ đã cho đội tập luyện để duy trì nhiều tháng qua.
 
Đặc biệt với các ngoại binh, họ đã ký hợp đồng thi đấu đến hết V-League 2021 nên CLB phải trả lương cho họ đến tận tháng 2 sang năm thay vì tháng 9 hoặc 10/2021 như dự kiến.
 
Các cầu thủ nội nếu không được nhận lương từ thời điểm hiện tại tới khi được triệu tập chuẩn bị cho giải trở lại cũng sẽ rất khó khăn.
 
Bài toán “đầu tiên” vẫn là gánh nặng lớn cho các CLB. Về phần VPF, họ cũng đang đau đầu trong việc tìm đường đưa V-League trở lại.
 
Trước đó, VPF từng thông báo sẽ đưa ra thời gian 1 tháng cho các CLB về phương án trở lại và sau khi hạn tổ chức ngày 31-7 bất thành, kế hoạch tổ chức V-League giữa tháng 8 năm nay có thể cũng phá sản.
 
Theo lịch thi đấu các giải quốc tế quan trọng trong năm 2021 sau khi SEA Games 31 phải hoãn đến tận sang năm, phương án tổ chức các giải trở lại trong tháng 9 có vẻ đã không khả thi trong tình hình dịch bệnh.
 
Trong tháng 9, đội tuyển Việt Nam sẽ đá 2 trận vào ngày 2 và 7-9. Trong đó, ngày 7-9 đội tuyển Việt Nam sẽ được chơi trên sân Mỹ Đình.
 
Sau khoảng thời gian này, đội tuyển sẽ nghỉ đến đúng 1 tháng trời trước khi trở lại 2 trận đấu trong tháng 10. Nếu tình hình không phức tạp, V-League trở lại thi đấu và khép lại trong thời gian này là rất đẹp cho nhiều phía.
 
Trong tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đá 2 trận và từ ngày 23-10, HLV Park Hang Seo sẽ đưa U23 Việt Nam đến Đài Loan dự vòng loại U23 châu Á đến ngày 31-10.
 
Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu trong tháng 11 vào các ngày 11 và 16-11, sau đó sẽ được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho AFF Cup 2021 dự kiến diễn ra từ ngày 5-12 đến hết tháng.
 
Khoảng thời gian 3 tuần trong tháng 11 cũng có thể được VPF cân nhắc để tổ chức giải trở lại. Một vấn đề khác khiến giới chuyên môn hoài nghi là AFF Cup 2021 còn có thể chưa chắc diễn ra do vấn đề dịch bệnh, khó tìm địa điểm tổ chức.
 
Nếu giải đấu này phải huỷ, V-League có thể về đích trong khoảng thời gian cuối năm. Đương nhiên, vấn đề đó chỉ được thực hiện khi các CLB hợp tác tối đa với BTC.
 
Nếu V-League phải huỷ kết quả đã thi đấu, lúc đó đến lượt các CLB khát khao lên chuyên ở giải hạng Nhất có thể sẽ lên tiếng mạnh mẽ để đòi công bằng.
 
Theo TTXVN