icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bảng tổng sắp huy chương Olympic ngày 30-7: Trung Quốc tăng tốc

  • 08:40 | Thứ Bảy, 31/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Kết thúc ngày thi đấu thứ 7, đoàn Trung Quốc hiện xếp đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020 với 19 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 11 huy chương Đồng.
Cặp Wang Yilyu và Huang Dongpin của Trung Quốc giành huy chương Vàng môn Cầu lông. (Nguồn: Twitter)
Cặp Wang Yilyu và Huang Dongpin của Trung Quốc giành huy chương Vàng môn Cầu lông. (Nguồn: Twitter)
Khép lại ngày thi đấu thứ 7, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục thi đấu ấn tượng để duy trì ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020.
 
Trong ngày thi đấu 30-7, đoàn Trung Quốc đã có thêm 4 tấm huy chương Vàng ở các môn Bơi, Thể dục dụng cụ, Cầu lông và Bóng bàn.
 
Với kết quả này, Trung Quốc hiện đang có trong tay 19 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 11 huy chương Đồng.
 
Đoàn chủ nhà Nhật Bản có thêm 2 huy chương Vàng ở môn Judo và Kiếm, qua đó tiếp tục đứng thứ 2 với 17 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng.
 
Trong khi đó, đoàn thể thao Mỹ trải qua ngày thi đấu không thành công, khi không có thêm được tấm huy chương Vàng nào.
 
Hiện tại, đoàn Mỹ đang xếp thứ 3 với 14 huy chương Vàng, 16 huy chương Bạc và 11 huy chương Đồng.
 
Vị trí thứ tư hiện vẫn thuộc về đoàn Ủy ban Olympic Nga (10 huy chương Vàng, 14 huy chương Bạc và 10 huy chương Đồng), nhưng đã bị bám rất sát bởi Australia (9, 2. 11), tiếp đến là các đoàn Vương Quốc Anh (6, 9, 9), Hàn Quốc (5, 4, 6), Pháp (3, 8, 8)...
 
Hiện tại, tổng cộng đã có 70 đoàn tham dự Olympic Tokyo 2020 đã giành được huy chương.
 
Trong ngày hôm nay, đoàn Việt Nam chỉ có duy nhất Nguyễn Huy Hoàng thi đấu ở nội dung 1500m bơi tự do.
 
Huy Hoàng về đích với thành tích 15 phút 0 giây 24, chỉ xếp hạng 12/28 vận động viên tranh tài, qua đó chính thức chia tay Olympic Tokyo 2020.
  15 đoàn dẫn đầu ở bảng tổng sắp huy chương (tính hết ngày 30-7).
15 đoàn dẫn đầu ở bảng tổng sắp huy chương (tính hết ngày 30-7).
Theo Huy Khánh (Vietnam+)