icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
TP. Đồng Hới:

Hơn 1.500 người tham gia "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" năm 2021

  • 08:05 | Chủ Nhật, 28/03/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chào mừng kỷ niệm 75​ năm Ngày Thể thao Việt Nam và Ngày Bác Hồ viết bài "Thể dục và sức khỏe" kêu gọi đồng bào tập thể dục (27-3-1946 - 27-3-2021); kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931-26-3-2021) và hưởng ứng phong trào chạy Olympic trên toàn thế giới, ngày 27-3, TP. Đồng Hới đã tổ chức lễ phát động "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" năm 2021. 

Lễ phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2021 tại sân UBND TP. Đồng Hới.
Lễ phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2021 tại sân UBND TP. Đồng Hới.
Tại lễ phát động, Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan đã phát đi thông điệp kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào rèn luyện TDTT, không ngừng trau dồi sức khỏe để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố tham gia chạy hưởng ứng.
Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố tham gia chạy hưởng ứng.
Sau lễ phát động, trong không khí sôi nổi, náo nhiệt, hơn 1.500 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố đã tham gia chạy hưởng ứng trên một số tuyến đường với chiều dài khoảng 2km.
 
Đây là hoạt động nhằm động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước"; đồng thời, tuyên truyền nhận thức về vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
 
 N.L