icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lịch F1 lại thay đổi

  • 08:59 | Thứ Hai, 18/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Một lần nữa, F1 lại có những điều chỉnh về lịch đua của năm 2020 sau những gián đoạn do đại dịch Covid-19 và khiến 10 chặng đua đầu tiên bị hoãn hoặc hủy. Mục tiêu của F1 trong những tháng còn lại là tổ chức từ 15 đến 18 chặng, bắt đầu với 2 chặng trong 2 tuần tại trường đua Red Bull Ring ở Áo, nghỉ 1 tuần, rồi 2 chặng nữa tại Silverstone của Anh.
 
Lí thuyết là vậy, nhưng F1 vẫn có thể tổ chức 4 chặng đua liên tiếp nhằm rút ngắn thời gian, thay vì tối đa là 3 chặng. Ở đây, việc tổ chức 3 chặng đua liên tiếp năm 2018 tại Pháp, Áo và Anh đã khiến F1 bị chỉ trích và họ cũng khẳng định sẽ không lặp lại điều này một lần nữa.
 
Có điều, do đại dịch Covid-19 đe dọa đến F1 và các đội đua với nguy cơ doanh thu sụt giảm, tất cả đều có chung suy nghĩ là cần nỗ lực để biến 6 tháng còn lại trở nên bận rộn và hiệu quả. Như vậy, nhiều khả năng các chặng đua sẽ diễn ra liên tiếp và kế hoạch ban đầu là dành 6 tuần nghỉ ngơi giữa những chặng đua sẽ được cắt ngắn trong giai đoạn đầu tháng 7 đến giữa tháng 12.
 Lịch đua Công thức 1 năm 2020 cho đến hiện tại vẫn chưa có gì chắc chắn
Lịch đua Công thức 1 năm 2020 cho đến hiện tại vẫn chưa có gì chắc chắn
Đáng nói là việc sắp xếp lịch đua sẽ tạo ra tuần trống cho Việt Nam chúng ta có thể tổ chức chặng đua tại Hà Nội vào ngày 22-11.
 
Lịch đua dự kiến
5-7: tại Áo
12-7: Áo
19-7: Tuần nghỉ
26-7: Anh hoặc Đức
2-8: Anh hoặc Đức
9-8: Hungary
16-8: Tuần nghỉ
23-8: Tây Ban Nha
30-8: Bỉ 
6-9: Italy
13-9: Tuần nghỉ
20-9: Azerbaijan
27-9: Nga
4-10: Trung Quốc
11-10: Nhật Bản
18-10: Tuần nghỉ
25-10: Mỹ
1-11: Mexico
8-11: Brazil
15-11: Tuần nghỉ
22-11: Việt Nam
29-11: Tuần nghỉ /Bahrain
6-12: Bahrain
13-12: Abu Dhabi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo Mạnh Hào (Thể thao và Văn hóa)