icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Olympic Tokyo 2020 chính thức bị dời sang năm 2021

  • 08:52 | Thứ Tư, 25/03/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Sau buổi họp kéo dài nhiều giờ đồng hồ vào chiều 24-3, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Ban tổ chức Olympic Tokyo, và thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thống nhất dời sự kiện thể thao quan trọng này sang năm 2021.
 
Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, chủ tịch IOC Thomas Bach và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có một cuộc điện đàm quan trọng để bàn về tương lai của Olympic 2020. Cùng tham dự cuộc họp này còn có Chủ tịch Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 Mori Yoshiro, Thị trưởng Tokyo Koike Yuriko, và Chủ tịch Ủy ban điều phối IOC John Coates, Tổng giám đốc IOC Ghristophe DebKepper, và giám đốc điều hành Christophe Dubi.
 
Sau nhiều giờ trao đổi, các bên liên quan đã thống nhất rằng sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này sẽ được dời lịch sang năm 2021 vì diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho các VĐV, HLV, và toàn bộ những người góp mặt ở Thế vận hội. Tuy thời điểm tổ chức chưa được xác định cụ thể, nhưng chắc chắn sẽ không thể muộn hơn hè 2021.
 Chủ tịch IOC (trái) và thủ tướng Nhật nhất trí hoãn Olympic 2020
Chủ tịch IOC (trái) và thủ tướng Nhật nhất trí hoãn Olympic 2020
Chỉ vài ngày trước, phía Nhật Bản vẫn quyết tâm tổ chức Olympic 2020 đúng thời hạn, trong khi Ủy ban Olympic của các nước khác kêu gọi hoãn sự kiện này. Gay gắt hơn, phía Anh, Canada, và Australia thậm chí còn đe dọa tẩy chay đại hội để giữ an toàn cho các VĐV và HLV của mình. Áp lực quá lớn ấy cùng diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19 buộc phía Nhật Bản phải thay đổi quyết định.
 
Trên trang chủ của mình, IOC đã bày tỏ hy vọng "Olympic Tokyo sẽ trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho thể thao thế giới trong giai đoạn khó khăn này". Lãnh đạo IOC cũng nhấn mạnh, rằng "ngọn lửa Olympic sẽ ở Nhật Bản một năm", đồng thời "Thế vận hội sẽ giữ nguyên tên cũ - là  Olympic và Paralympic Games Tokyo 2020".
 
Đây là lần thứ 4 trong lịch sử, Olympic mùa hè không diễn ra đúng kế hoạch. Cả ba lần bị hoãn trước đó vào các năm 1916, 1940, 1944 đều vì lý do chiến tranh thế giới. Lần này thì do đại dịch khắp toàn cầu. Tính đến hết ngày 24-3, thế giới ghi nhận hơn 395,000 ca dương tính với Covid-19, trong đó hơn 17,000 ca tử vong. Tính riêng tại Nhật Bản, con số này là 1,140 người nhiễm bệnh và 42 người tử vong.
 
Vì đại dịch Covid-19, hàng loạt giải đấu trên khắp thế giới buộc phải tạm hoãn. Trước Olympic, hai sự kiện thế thao quy mô lớn khác là EURO 2020 và Copa America 2021 dự kiến tổ chức vào mùa hè 2020 cũng đều phải dời lịch sang năm 2021. 
 
Theo P.C (Thể thao và Văn hóa)