icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

HLV Park Hang Seo bị AFC đình chỉ 4 trận, phạt 5.000 USD

  • 08:14 | Thứ Tư, 12/02/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với hành vi phản ứng trọng tài của Huấn luyện viên Park Hang Seo tại trận Chung kết môn bóng đá nam Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 (SEA Games 30). 
Huấn luyện viên Park Hang Seo nhận thẻ đỏ ở những phút cuối trong trận Chung kết giữa đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển U22 Indonesia môn bóng đá nam SEA Games 30, ngày 10-12-2019. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN
Huấn luyện viên Park Hang Seo nhận thẻ đỏ ở những phút cuối trong trận Chung kết giữa đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển U22 Indonesia môn bóng đá nam SEA Games 30, ngày 10-12-2019. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN
Cụ thể, trong trận Chung kết giữa đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển U22 Indonesia môn bóng đá nam SEA Games 30, ngày 10-12-2019, Huấn luyện viên Park Hang Seo đã có hành vi phản ứng với trọng tài và bị nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 77. 
 
Theo quyết định kỷ luật, Huấn luyện viên Park Hang Seo bị đình chỉ làm nhiệm vụ trên băng ghế chỉ đạo 4 trận đấu giao hữu (trong đó bao gồm 1 trận bị đình chỉ do nhận thẻ đỏ ở trận Chung kết trên); đồng thời cũng chịu mức tiền phạt là 5.000 USD kèm theo cảnh báo sẽ phải chịu hình thức kỷ luật nặng hơn nếu để xảy ra sai phạm tương tự.
 
Do môn Bóng đá nam SEA Games 30 không thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và AFC, nên án phạt trên được áp dụng đối với các trận giao hữu. Vì vậy, Huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn sẽ nắm quyền trực tiếp chỉ đạo trong khu vực kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu, trận đấu chính thức thuộc hệ thống thi đấu của FIFA và AFC, mà gần đây nhất sẽ là trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân của đội tuyển Malaysia tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 diễn ra tháng 3 tới.
 
Theo kế hoạch, trước khi trở lại với cuộc đua tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu cọ xát với đội tuyển Iraq. Căn cứ quyết định kỷ luật nói trên, đây sẽ là 1 trong 4 trận đấu Huấn luyện viên Park Hang Seo bị đình chỉ làm nhiệm vụ.
 
Việc Huấn luyện viên Park Hang Seo không trực tiếp chỉ đạo, bố trí và tuyển chọn lực lượng tại trận đấu gặp Malaysia ở Vòng loại thứ hai World Cup 2022 sẽ là một thiệt thòi cho đội tuyển Việt Nam.
 
Theo Quốc Trị (TTXVN)